Thể thao

Olympic Tokyo 2020: Mỹ 'soán ngôi' Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương

(VOVTV) - Đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ dễ dàng đánh bại Brazil 3-0 ở trận chung kết để giành HCV lần đầu tiên trong lịch sử. Tấm huy chương này đã giúp Mỹ "soán ngôi" Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

08/08/2021 16:31

Với tấm HCV thứ 39 do đội tuyển bóng chuyền mang lại, đoàn thể thao Mỹ tại Olympic 2020 đã có nhiều hơn Trung Quốc 1 HCV. 

Olympic Tokyo 2020: Mỹ 'soán ngôi' Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương - Ảnh 1.

Các VĐV Andrea Drews và Jordan Thompson mừng rỡ sau khi chiến thắng. Ảnh: Reuters

Trung Quốc vẫn còn 1 trận chung kết quyền anh nữa tại Olympic 2020 khi nữ võ sĩ quyền anh Li Qian của Trung Quốc sẽ chạm trán võ sĩ Lauren Price của Anh trong trận chung kết hạng cân dưới 75 kg. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có cơ hội đoạt thêm HCV ở môn quyền anh khi võ sĩ hạng siêu năng Richard Torrez gặp tay đấm Bakhodir Jalolov người Uzbekistan.

Như vậy, gần như chắc chắn Mỹ sẽ đứng nhất toàn đoàn tại Olympic Tokyo 2020. Trung Quốc lại một lần nữa bỏ lỡ vị trí nhất toàn đoàn ở một kỳ Olympic. Họ mới chỉ làm được điều này 1 lần ở kỳ Thế vận hội được tổ chức trên sân nhà năm 2008. Còn với Mỹ, nước này sẽ có lần thứ 3 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng huy chương Olympic. 5 năm trước tại Olympic Rio 2016, Mỹ thậm chí đã bỏ xa Trung Quốc đến 20 HCV, hơn đoàn Anh (xếp thứ 2) 19 HCV.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận