Thể thao

Bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020: Mỹ áp sát thành tích HCV của Trung Quốc

(VOVTV) - Cuộc đua ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo trở nên hấp dẫn khi đoàn thể thao Mỹ chỉ còn kém đoàn Trung Quốc hai HCV trước khi diễn ra ngày thi đấu cuối cùng.

Tác giả Việt Anh / VOV2
08/08/2021 07:51

Kết thúc ngày thi đấu 7/8, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 38 HCV, 31 HCB và 18 HCĐ. Dù vậy, Mỹ đã tăng tốc trong ngày thi áp chót để có 36 HCV, 39 HCB và 33 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba với 27 HCV, 12 HCB và 17 HCĐ.

Bảng tổng sắp Olympic Tokyo 2020: Mỹ áp sát thành tích HCV của Trung Quốc - Ảnh 1.

Đoàn thể thao Mỹ nhận thêm HCV ở môn điền kinh. Ảnh: Reuters

Trong ngày, đoàn thể thao Mỹ giành thêm 5 HCV ở môn bóng rổ nam, golf nữ, bóng nước nữ và điền kinh. 

Trong buổi tối, hai đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ và 4x400m nam của Mỹ thể hiện sự thống trị khi giành cả 2 HCV và bỏ xa các đối thủ còn lại. Trong khi đó, Trung Quốc có 2 HCV đến ở môn canoeing đôi nữ và nhảy cầu 10mm cầu cứng nam.

Chủ nhà Nhật Bản có ngày thi đấu thành công khi giành thêm 3 HCV. Yiu Susaki và Takuto Otoguro giành chiến thắng ở chung kết các hạng cân môn vật tự do trong khi đó, tuyển bóng chày giành chiến thắng 2-0 trước Mỹ ở trận tranh HCV.

Ủy ban Olympic Nga (ROC) trở lại vị trí thứ 4, khi có cùng 20 HCV như Vương quốc Anh, nhưng đứng trên khi hơn số HCB. Các VĐV của ROC đem về 3 HCV ở môn bơi nghệ thuật, nhảy cao nữ và vật. Trong khi đó, Vương quốc Anh có thêm HCV ở môn boxing và 5 môn thể thao hiện đại.

Trong trận chung kết bóng chuyền nam, Pháp vượt qua ROC với tỷ số 3-2. Các cầu thủ Pháp dẫn trước 2-0, nhưng bị gỡ hòa 2-2. Dù vậy, những sai lầm của các cầu thủ ROC trong set quyết định, khiến họ nhận thất bại 12-15. Tấm HCV này giúp đoàn thể thao Pháp đứng thứ 10 với 9 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn