Thể thao

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu

Điểm danh những "lão hổ" tuổi Bính Dần vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao và làm mưa làm gió trên sân cỏ châu Âu.

04/02/2022 09:19
Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 1.

Edin Dzeko (17/3/1986) – Sau khi rời AS Roma để tới Inter Milan, tiền đạo người Bosnia đang cùng đội bóng mới dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Rất có thể, Edin Dzeko sẽ được hưởng niềm vui giành Scudetto trong năm tuổi Nhâm Dần

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 2.

Manuel Neuer (27/3/1986) – “Thủ môn quét” này vẫn đang là lựa chọn số 1 trong khung thành Bayern Munich cũng như ĐT Đức và sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ gồm cúp vàng World Cup 2014, cúp bạc Champions League 2012/2013 và 2019/2020, 9 chức vô địch Bundesliga cùng hàng loạt danh hiệu khác

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 3.

Sergio Ramos (30/3/1986) – Trong năm tuổi Nhâm Dần, Sergio Ramos sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid. Trung vệ người Tây Ban Nha đang dần tìm lại phong độ và đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo PSG, sau khi phải vật lộn với chấn thương trong nửa đầu mùa giải này

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 4.

Joao Moutinho (8/9/1986) – Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã khởi đầu năm 2022 với pha ghi bàn vào lưới MU giúp Wolves thắng trận ngay trên sân Old Trafford. Hiện tại, Joao Moutinho và đồng hương Ruben Neves đang thể hiện phong độ rất cao trên hàng tiền vệ của Bầy sói

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 5.

Olivier Giroud (30/9/1986) – Không còn chỗ đứng ở ĐT Pháp nhưng Olivier Giroud vẫn đang là trụ cột tại AC Milan và cùng với Zlatan Ibrahimovic luân phiên gánh vác hàng công Rossoneri

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 6.

Kasper Schmeichel (5/11/1986) – Sự sa sút của Leicester khiến Kasper Schmeichel không có mùa giải ấn tượng ở cấp độ CLB. Tuy nhiên, thủ môn này đang có quãng thời gian rất đẹp trong màu áo ĐT Đan Mạch khi làm nên kỳ tích vào đến bán kết EURO 2020 và sớm giành vé dự VCK World Cup 2022

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 7.

Keylor Navas (15/12/1986) – Thủ môn có biệt danh “Mr. Save” vẫn đang khiến đàn em Gianluigi Donnarumma phải ngồi dự bị tại PSG, dù ngôi sao người Italia đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020 và được trải thảm đỏ tới sân Parc des Princes

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 8.

Nani (17/11/1986) – Sau 2 năm phiêu lưu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, “gã du mục” Nani đã trở lại châu Âu khoác áo Venezia và có pha kiến tạo ngay trận ra mắt đội bóng mới khi gặp Empoli ở Serie A

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 9.

Hugo Lloris (26/12/1986) – Là đội trưởng ĐT Pháp vô địch World Cup 2018 và Nations League 2021 nhưng Hugo Lloris vẫn chưa có duyên giành danh hiệu cùng Tottenham. Dẫu vậy, thủ môn này vừa ký gia hạn hợp đồng với Gà trống tới năm 2024

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 10.

Jamie Vardy (11/1/1987) – Tiền đạo người Anh vẫn duy trì phong độ khá ấn tượng với 11 bàn thắng sau 22 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này, nhưng hiện tại Jamie Vardy đang gặp vấn đề với chấn thương gân khoeo

Những 'lão hổ' đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu - Ảnh 11.

Luis Suarez (24/1/1987) – Mùa giải này của Luis Suarez đang gắn liền với con số 4, khi Atletico Madrid đang phải cố gắng giữ lấy vị trí top 4 tại La Liga còn ĐT Uruguay đang cạnh tranh để vào top 4 trên BXH vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ và giành vé trực tiếp tới Qatar


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận