Thể thao

Trung Quốc thực hiện màn rước đuốc dưới nước bằng robot đầu tiên trong lịch sử Olympic

(VOVTV) - Trung Quốc đang tiến hành rước đuốc trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông. Theo nước chủ nhà, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, việc rước đuốc được thực hiện dưới nước giữa các người máy.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
03/02/2022 18:20

Ngày 2/2, màn rước đuốc Olympic mùa Đông 2022 đã diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Hơn 1.000 người tham dự sẽ đưa ngọn đuốc qua những khu vực tổ chức thi đấu ở Bắc Kinh và thành phố lân cận Trương Gia Khẩu trước lễ khai mạc vào tối 4/2.

Chiều 2/2, màn rước đuốc dưới nước đã được thực hiện giữa hai người máy và đây là lần đầu tiên hình thức rước đuốc này được thực hiện trong lịch sử Thế vận hội. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên, ngọn lửa của ngọn đuốc sử dụng một loại nhiên liệu khí đặc biệt không khói, thân thiện với môi trường.

Robot thu 2 dua lua len khoi mat nuoc. Anh VCG.png

Robot thứ 2 đưa lửa lên khỏi mặt nước. Ảnh: VCG

Một robot hình chiếc phi thuyền lưỡng cư đã tiếp nhận ngọn lửa từ người cầm đuốc số 254 và lặn xuống sông Vĩnh Định ở Bắc Kinh, trước khi truyền lửa sang một robot lặn khác. Robot thứ hai, sau khoảng 8 phút, đã nâng ngọn lửa lên khỏi mặt nước và truyền cho người cầm đuốc thứ 255.

Được biết, gần 100 cuộc thử nghiệm đã được thực hiện trong vòng 25 ngày nhằm cải thiện hơn hiệu suất điều khiển và độ ổn định của robot.

Thế giới lần đầu tiên nhìn thấy ngọn đuốc Olympic dưới nước tại Thế vận hội Sydney 2000. Trong Lễ rước đuốc Olympic Sochi 2014, một người cầm đuốc đã đưa ngọn đuốc được thắp sáng xuống dưới mặt hồ Baikal, hồ sâu nhất thế giới, ở độ sâu 13 mét, trước khi truyền ngọn lửa sang cho người tiếp theo, đánh dấu lần rước đuốc dưới nước đầu tiên trong lịch sử Olympic giữa những người mang đuốc.

Tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, lễ rước đuốc dưới nước tiếp tục diễn ra và một robot đã hợp tác với một Haenyeo - nữ thợ lặn ở Jeju, Hàn Quốc để thực hiện quá trình này.

Ý kiến của bạn