Thể thao

Nguyên nhân khiến tuyển Đức thảm bại trước Tây Ban Nha

Huyền thoại Lothar Matthaus miêu tả trận thua 0-6 trước Tây Ban Nha tại UEFA Nations League là "thất bại toàn diện" của tuyển Đức.

19/11/2020 12:12

"Tôi chưa bao giờ thấy thất bại nào toàn diện như vậy", Matthaus mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn với Bild.

Ông tiếp tục phân tích: "Thảo luận liên quan tới việc Mats Hummels, Jerome Boateng có cần thiết ở ĐTQG hay không sẽ còn được nhắc tới trong nhiều ngày nữa. Tuyển Đức cần những thủ lĩnh sau trận thua bẽ bàng như vậy. Ở khía cạnh này, Thomas Muller cũng sẽ được nhắc tới".

Huyền thoại Lothar Matthaus, người từng vô địch World Cup 1990, tin tuyển Đức đang thiếu những thủ lĩnh trong đội hình, dù cho Manuel Neuer kỳ cựu vẫn còn đứng trong khung thành. Chính điều này khiến nhà vô địch World Cup 2014 mất chất và trở nên dễ bị tổn thương.

Tuyển Đức hứng chịu một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử. Họ để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-6 ở UEFA Nations League.

Nguyên nhân khiến tuyển Đức thảm bại - Ảnh 1.

Lothar Matthaus cho rằng tuyển Đức đang thiếu những thủ lĩnh trên sân. Ảnh: Getty.

Ngay sau trận đấu, Mesut Ozil - ngôi sao một thời của tuyển Đức - tin HLV Loew phạm sai lầm lớn khi loại Boateng khỏi ĐTQG. Tiền vệ Arsenal chia sẻ trên mạng xã hội: "Đến lúc đưa Jerome Boateng trở lại rồi".

Truyền thông Đức cho rằng HLV Loew quá vội vàng khi quyết định thay máu nhân sự tuyển Đức. Ông quyết định loại Hummes, Boateng và Muller - những trụ cột của ĐTQG - và trao cơ hội cho những quân bài còn non kinh nghiệm.

Hơn nữa, ông Loew liên tục thử nghiệm những ý tưởng mới gần đây, khiến tuyển Đức không có sự nhất quán trong lối chơi. Kicker cho rằng nhà cầm quân 60 tuổi cũng phạm sai lầm lớn khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ.

Trước Tây Ban Nha, tuyển Đức trở lại với hệ thống 4 cầu thủ phòng ngự. Tuy vậy, ý tưởng này không phát huy tác dụng. Chính nhà cầm quân này cũng thừa nhận "không hiểu được chuyện gì đã xảy ra".

Trong khi đó, tiền vệ Serge Gnabry của tuyển Đức thẫn thờ nhìn đội nhà bị xé ra thành từng mảnh.

"Chẳng có thứ gì hiệu quả với chúng tôi trong buổi tối nay cả", ngôi sao Bayern Munich nói với website chính thức UEFA.

"Chúng tôi không thể kìm hãm được Tây Ban Nha. Đối thủ xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt như vậy. Lúc này, chúng tôi đã biết mình đang ở đâu", Gnabry nói tiếp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận