Thể thao

C.Ronaldo có thể rời Juvetus

Theo nhiều nguồn tin, CLB Juventus sẽ cân nhắc bán C.Ronaldo vì những tổn thất nặng nề do Covid-19.

Tác giả Long Viết
10/11/2020 10:08

Hợp đồng cũ của C.Ronaldo với Juventus có thời hạn đến tháng 6/2022. Theo tờ Tuttosport, Juventus không mặn mà với việc gia hạn hợp đồng và để ngỏ khả năng để CR7 ra đi sớm.

“Tôi nói chuyện với các cầu thủ của mình rất nhiều, nhưng họ mới là người đưa ra lựa chọn khi góp mặt trên sân. Họ có thể bớt tự cao tự đại và kết thúc trận đấu sớm hơn”. HLV Pirlo không hài lòng với hàng tiền đạo (ám chỉ cả CR7) sau trận đấu với Ferencvaros.

C.Ronaldo có thể rời Juvetus - Ảnh 1.

C.Ronaldo vẫn tỏa sáng ở tuổi 35. Ảnh: Goal.com

Ở trận thắng Ferencvaros 4-1 tại Champions League, Juventus đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và họ hoàn toàn có thể ghi hơn 4 bàn thắng, trong khi đó C.Ronaldo “tịt ngòi”. Đó là điều HLV Pirlo không hài lòng khi CR7 không chắt chiu cơ hội, họ sẽ còn gặp những đối thủ mạnh hơn.

C.Ronaldo đã ghi 6 bàn sau 5 trận đấu cho Juventus sau khi trở lại từ Covid-19, nhưng điều đó chưa đủ khiến ban lãnh đạo CLB hài lòng. Kỳ vọng vào CR7 ngày càng nhiều hơn, khi Juventus muốn có được danh hiệu tại Cúp châu Âu.

C.Ronaldo có thể rời Juvetus - Ảnh 2.

HLV Pirlo từng rất hài lòng với C.Ronaldo. Ảnh: Goal.com

CR7 gia nhập Juventus hồi mùa hè 2018. Mặc dù luôn là một ngôi sao "gánh đội", nhưng "Bà đầm già" chỉ dừng lại ở Scudetto và chưa vào nổi bán kết ở 2 kì C1 gần nhất. Anh đang hưởng mức lương lên đến 28 triệu euro/năm, cao gấp đôi người xếp thứ hai là Paulo Dybala. Điều này khiến “Bà đầm già” khó khăn về tài chính sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 và càng có lý do để muốn C.Ronaldo ra đi sớm.

Ngoài ra, HLV Pirlo đang có trong tay bộ ba tiền đạo đầy hứa hẹn là Dybala, Chiesa và Morata  đang thi đấu ăn ý. Do đó, Juventus cũng không đảm bảo tương lai lâu dài cho C.Ronaldo tại sân Allianz.

Ý kiến của bạn