Thể thao

HLV Park Hang Seo: 'Cầu thủ sai sót là lỗi của tôi'

(VOVTV) - Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua ở phút bù giờ. Tôi cũng tiếc khi thay hậu vệ quá sớm" – HLV Park Hang Seo đã mở lời như vậy trong buổi họp báo sau trận thua 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc.

Tác giả Minh Đức / VOV2
08/10/2021 09:38

Sau khi bị dẫn 0-2, tuyển Việt Nam gỡ 2-2 nhờ công của hậu vệ Hồ Tấn Tài (phút 79) và Nguyễn Tiến Linh (phút 90). Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+5 do công của Wu Lei. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận việc thay hậu vệ Bùi Tiến Dũng bằng Nguyễn Thanh Bình là quá sớm.

HLV Park Hang Seo: 'Cầu thủ sai sót là lỗi của tôi' - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo. Ảnh: VFF

Ông nhận trách nhiệm với các quyết định mà mình đưa ra. Thanh Bình vào sân ở phút thứ 72. Khi đó, tuyển Việt Nam đang bị dẫn 0-1. Ông Park muốn gửi đi thông điệp rằng cầu thủ nào cũng có sai sót và từ đó mới trưởng thành. Ông nhận hết trách nhiệm và không muốn cầu thủ mắc sai lầm thất vọng. Đội tuyển còn hướng đến trận làm khách gặp Oman vào ngày 13/10.

HLV Park Hang Seo nêu rõ: "Tôi chịu trách nhiệm cho những quyết định thay người. Các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành. Tôi nhấn mạnh sai sót của cầu thủ là lỗi từ huấn luyện viên".

Sau 3 lượt trận ở vòng loại thứ ba, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào và đứng cuối bảng B. Tuy nhiên trong cả 3 trận đấu trước những đối thủ mạnh hơn, thầy trò HLV Park Hang Seo đều có lý do để tiếc nuối.

Trong khi đó, HLV Li Tie cho biết: “Cần phải nói rằng may mắn đã đứng về phía đội tuyển Trung Quốc, nhưng 3 điểm là nhờ sự nỗ lực của cầu thủ. 80 phút đầu tiên của trận đấu chứng minh chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá tốt. Khi tỷ số là 2-2, chúng tôi không bỏ cuộc. Câu chuyện thần kỳ ở phút cuối là sự khẳng định cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận