Thể thao

Du lịch Qatar dành cho người hâm mộ World Cup

(VOVTV) - Đến Qatar, du khách có thể trải nghiệm những hoạt động du lịch thú vị, bên cạnh việc theo dõi các trận cầu nảy lửa trong khuôn khổ World Cup 2022.

Tác giả Hải Linh - Lương Anh
11/11/2022 07:48

Lướt đi êm ru trên sa mạc cát rộng mênh mông, ngắm nhìn sự kỳ diệu của một xứ sở tưởng như không có gì ngoài cát với ốc đảo xanh bạt ngàn hay bờ biển êm đềm sóng vỗ. 

Pháo đài Al Zubara, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng là một địa điểm mà nhiều du khách không thể bỏ lỡ khi đến Qatar. Đây là một di chỉ khảo cổ, nằm ở bờ biển phía Tây Bắc của bán đảo Qatar. Thời cực thịnh cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nơi đây từng là một trung tâm giao thương sầm uất nhưng sau đó bị phá hủy và rơi vào quên lãng. Cát đã đóng vai trò bảo vệ những phần còn lại của pháo đài cho tới ngày nay.  

2022-10-19T085508Z_935495813_UP1EIAJ0ORU04_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-TOURISM.JPG

Pháo đài Al Zubara

Và đến Qatar thì chắc chắn ai cũng sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng và khám phá Doha. Cảnh tượng như ở vương quốc Wakanda tưởng tượng này sẽ khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục những nỗ lực đã tạo nên những thay đổi mạnh mẽ và ấn tượng nhất trong lịch sử. 

50 năm qua, Doha đã không chỉ phát triển nhất Trung Đông mà đã vươn tới đẳng cấp một “kỳ quan mới” của thế giới.

Được thành lập vào những năm 1820, Doha là thành phố lớn nhất Qatar với tổng dân số nội thành và ngoại ô là gần 2,4 triệu người, chiếm 80% dân số Qatar. 

Sau khi Qatar tuyên bố độc lập năm 1970 và Doha trở thành thủ đô năm 1971, chính quyền Doha đã bắt tay vào đại kiến thiết thành phố. Họ đã mời những kiến trúc sư bậc thầy trên thế giới tham gia kiến trúc tổng thể thành phố, xây dựng nên nhiều đại công trình, nhiều tòa nhà chọc trời, khu công năng phức hợp khổng lồ... với kiến trúc hiện đại. 

Từ năm 2014, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup 2022 đã được khởi công để tạo nên diện mạo một thành phố chủ nhà như ngày hôm nay.  

Phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, Doha vẫn lưu giữ trong mình những dấu ấn văn hóa, trong đó, bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo không chỉ là một tuyệt tác kiến trúc mà còn lưu giữ trong mình bộ sưu tập nghệ thuật vô giá. 

3476951-283162975.jpg

Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo trưng bày rất nhiều hiện vật từ khắp nơi trên thế giới

3476956-101915090.webp

Khung cảnh bên ngoài bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo

Là một trong những bảo tàng đẹp nhất thế giới, nơi đây trưng bày hơn 11.000 hiện vật thu thập từ 3 châu lục, trải dài qua 13 thế kỷ, bao gồm một bộ sưu tập nghệ thuật Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới. Với kiến trúc tuyệt đẹp, bảo tàng nằm giữa Doha cũ và Doha mới, kết nối quá khứ với hiện tại.

World Cup 2022 đang đến rất gần, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đang đổ về Qatar để tận hưởng bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá. Với vẻ đẹp kết hợp giữa văn hoá Hồi giáo truyền thống với sự sang trọng hiện đại, Qatar là quốc gia lý tưởng không chỉ để tổ chức giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh mà còn rất phù hợp để khám phá và du lịch.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận