Thể thao

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar

(VOVTV) - Có tổng cộng 8 sân vận động được xây dựng trên khắp Qatar để phục vụ cho giải đấu World Cup 2022, trong đó Lusail và Al Bayt là 2 sân vận động lớn và quan trọng nhất. Hai sân vận động này đã được chọn để mở màn và kết thúc World Cup.

Tác giả Hải Linh - Lương Anh
10/11/2022 10:48

Sân vận động Al Bayt, nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2022

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 người cho trận khai mạc FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Đội tuyển chủ nhà Qatar sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của giải đấu, gặp Ecuador vào ngày 20 tháng 1. 

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 1.

Sân vận động Al Bayt

Sân Al Bayt tọa lạc tại thành phố cảng Al Khor, một đô thị nổi tiếng về du lịch biển, cách trung tâm Doha 35km về phía bắc.

Hình dáng bên ngoài của sân vận động lấy cảm hứng từ những túp lều du mục truyền thống của người dân Qatar.

Sau khi World Cup kết thúc, một số lượng ghế sẽ được dỡ bỏ để giảm sức chứa của sân xuống còn 32.000 chỗ ngồi. 

Số ghế được tháo sẽ được quyên góp để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao ở những quốc gia khác. 

Sân vận động Lusail nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022

Nằm cách trung tâm Doha 20km về phía bắc, sân vận động Lusail có sức chứa 80.000 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022. 

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 2.

Sân vận động Lusail

Thiết kế của sân Lusail lấy cảm hứng từ những chiếc bát của người Ả Rập. Điểm nhấn của sân chính là những họa tiết trang trí cầu kỳ và phức tạp, đặc trưng của văn hóa Ả Rập.

Sân vận động Almad bin Ali

Cách trung tâm Doha 20km về phía tây, sân vận động Ahmad bin Ali có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Xung quanh sân đấu là các công trình gợi hình ảnh những cồn cát đặc trưng của khu vực, cùng với những tấm chắn được thiết kế tượng trưng cho vẻ đẹp của sa mạc và hệ động thực vật bản địa phong phú. 

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 3.

Sân vận động Almad bin Ali

Cuộc tranh tài giữa đội tuyển Mỹ và Xứ Wales vào ngày 21 tháng 11 sẽ là trận đấu đầu tiên diễn ra trên sân Almad bin Ali.

Sân vận động Al Janoub

Một sân vận động khác cũng có sức chứa 40.000 khán giả là Al Janoub, nằm ở Al Wakrah, thành phố cách trung tâm Doha 22km về phía nam. 

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 4.

Sân vận động Al Janoub

Thiết kế của sân đấu được lấy ý tưởng từ những cánh buồm nhằm tôn vinh những chiếc thuyền Dhow truyền thống của Qatar. Sau World Cup 2022, sức chứa của sân Al Janoub sẽ được giảm xuống còn 20.000 chỗ ngồi. Số ghế ngồi còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ cho các dự án phát triển bóng đá ở nước ngoài. Nơi đây sẽ diễn ra 6 trận đấu vòng bảng, bắt đầu với trận tranh tài giữa đội tuyển Pháp và Australia vào ngày 22 tháng 11.

Sân vận động Al Thumama

Những du khách quốc tế khi bay tới Qatar sẽ được chiêm ngưỡng sân vận động Al Thumama từ trên cao. 

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 5.

Sân vận động Al Thumama

Thiết kế của sân vận động này được lấy cảm hứng từ chiếc mũ Gahfiya truyền thống của đàn ông Hồi giáo ở các nước Ả Rập. Hai đội tuyển Senegal và Hà Lan sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2022 của họ tại Sân vận động Al Thumama vào ngày 21 tháng 11, sau đó một trận vòng 16 và 1 trận tứ kết cũng diễn ra tại đây.

Sân vận động Education City

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 6.

Sân vận động Education City

Nằm tại trung tâm của khu vực tri thức và đổi mới, sân vận động Education City được bao quanh bởi các trường đại học, cách trung tâm Doha 7 km về phía Tây Bắc. Là sân đấu thứ 3 được Qatar hoàn thành để phục vụ cho World Cup 2022, công trình có hình dáng giống như một viên kim cương khổng lồ với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho các trận đấu. Ngày 22 tháng 11, trận đấu giữa Đan Mạch và Tunisia sẽ diễn ra tại đây.

Sân vận động Quốc tế Khalifa

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 7.

Sân vận động Quốc tế Khalifa

Được xây dựng vào năm 1976 ở Al Rayyan, sân vận động Quốc tế Khalifa từ lâu đã là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng, như Giải vô địch điền kinh Thế giới hay Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ. Nhằm phục vụ tốt nhất cho World Cup 2022, sân vận động Khalifa đã được nâng cấp để tăng sức chứa lên 40.000 chỗ ngồi và trang bị thêm hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số. Đội tuyển Anh và Iran chơi trận đầu tiên vào ngày 21 tháng 11, đặc biệt sau đó sẽ là trận play off tranh hạng ba tại sân vận động này.

Sân vận động 974

8 sân vận động phục vụ World Cup đẹp như mơ ở Qatar - Ảnh 8.

Sân vận động 974

Được xem là công trình có thiết kế ấn tượng và bắt mắt nhất trong số 8 sân vận động trong giải đấu năm nay, sân vận động 974 được thiết kế dựa trên ý tưởng từ các hoạt động thương mại quốc tế và cảng biển của Qatar. Số 974 cũng có ý nghĩa khi đây là mã vùng quốc tế của Qatar và cũng là số lượng container được sử dụng để xây dựng công trình. Vì được xây dựng bằng các thùng container nên sân vận động 40.000 chỗ ngồi này sẽ được tháo dỡ sau khi World Cup 2022 kết thúc. Đội tuyển Mexico và Ba Lan sẽ chơi trận đấu đầu tiên vào ngày 22 tháng 11 tại đây.


Ý kiến của bạn