Thể thao

'Bruno Fernandes ở trên sân chỉ để khóc lóc'

(VOVTV) - Huyền thoại Roy Keane chỉ trích hậu bối Bruno Fernandes rằng đã "dành nửa thời gian thi đấu trên sân ở trận thua Liverpool chỉ để khóc lóc".

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
14/05/2021 16:28

Chứng kiến thất bại 2-4 của CLB cũ Man United trước kình địch Liverpool ngay tại Old Trafford vào rạng sáng nay 14/5, Roy Keane giận dữ: "Tôi sẽ chỉ trích Bruno Fernandes. Cậu ta phí nửa thời gian thi đấu trên sân chỉ để khóc lóc. Mỗi lần bị tắc bóng là cậu ta lại lăn lông lốc".

Fernandes là tác giả bàn mở tỉ số của United ở ngay phút thứ 10. Cú dứt điểm của tiền vệ người Brazil đập chân trung vệ Nat Phillips bên phía Liverpool bay vào lưới.

'Bruno Fernandes ở trên sân chỉ để khóc lóc' - Ảnh 1.

Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters

Về phần Roy Keane, sau khi chỉ trích Bruno, ông quay sang Fred, người đã mắc lỗi ở bàn thua thứ ba: "Tôi biết Ole luôn bảo vệ Fred, nhưng tôi không thể hiểu nổi lý do. Làm sao họ nghĩ Fred có thể đưa Man United trở lại vinh quang được. Cậu ta cẩu thả, lười biếng, luôn mong chờ các đồng đội kéo mình khỏi rắc rối".

"Chưa hết đâu, Shaw cũng đã mắc sai lầm như một cậu học trò, và tất cả những vấn đề đó giúp Liverpool vượt lên. Còn thủ môn nữa, cậu ta chơi tệ, mắc lỗi liên tục. Một trận đấu quá tồi của United".

"Mất Maguire thật đáng tiếc nhưng những sai lầm của các cầu thủ khác thực sự là non nớt. Fred chẳng chịu một áp lực nào cả, cứ thế dâng bàn thắng cho đội bạn. Shaw, một tuyển thủ quốc gia đầy kinh nghiệm lại mắc lỗi sơ đẳng", Keane quở trách.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận