Thể thao

Cựu đội trưởng Man United giải nghệ ở tuổi 35

(VOVTV) - Ở buổi họp báo được chủ trì bởi CLB cũ Queretaro, Antonio Valencia, cựu đội trưởng Man United đồng thời là cựu tuyển thủ Ecuador vừa tuyên bố giải nghệ.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
13/05/2021 16:44

Cầu thủ 35 tuổi và có 98 lần khoác áo ĐTQG thông báo: "Tôi đã không nghĩ khoảnh khắc này lại đến sớm như vậy, nhưng cơ thể tôi đòi hỏi phải đưa ra quyết định thôi".

"Đây là một quyết định khó khăn vì tinh thần tôi vẫn rất khát khao, nhưng cơ thể tôi, đầu gối tôi, chúng không còn nghe lời nữa", Valencia buồn bã.

Cựu đội trưởng Man United giải nghệ ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Cầu thủ Antonio Valencia. Ảnh: Reuters

Anh tiếp tục tâm sự: "Từ năm 14 tuổi, tôi đã rời xa gia đình, làng quê và đội bóng đầu tiên để phiêu lưu tới thủ đô của Ecuador. Tôi đã rất nhớ nhà, nhưng đồng thời cũng tràn trề hy vọng".

"Vài năm sau, tôi có dịp đặt chân tới châu Âu, điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới. Tôi chơi bóng ở Tây Ban Nha một thời gian trước khi đến với ngôi nhà thứ hai, nước Anh".

"Wigan là một trải nghiệm độc đáo và sau đó Chúa cho tôi cơ hội gia nhập Man United. Tôi sẽ không bao giờ quên mọi thứ mình được trải nghiệm ở Old Trafford. Tôi sẽ không bao giờ quên các bàn thắng, các danh hiệu và các CĐV tuyệt vời nơi đây".

"Tôi muốn gửi lời cám ơn mọi người từng giúp đỡ tôi trong sự nghiệp, cuộc sống và hơn hết là Chúa vì luôn che chở cho tôi; Zoila và con gái Domenik của tôi, những điểm tựa của tôi lúc khó khăn, cảm ơn cha mẹ vì cho tôi quá nhiều".

"Gửi các CĐV những quốc gia tôi từng qua, xin hãy biết rằng tôi đã luôn cống hiến hết khả năng của mình. Xin cám ơn sự ủng hộ của các bạn".

CLB cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Antonio Valencia là đội bóng Mexico, Queretaro, nhưng anh được biết đến nhờ thành danh ở Premier League. Giai đoạn từ 2009 đến 2019, Valencia khoác áo Man United, nơi anh 2 lần giành danh hiệu vô địch quốc gia, 1 FA Cup, 2 Cúp Liên đoàn, 3 Community Shield và 1 Europa League.

Ý kiến của bạn