Thể thao

Solskjaer quyết ngăn cản Man City vô địch nhưng không dám xem thường Liverpool

(VOVTV) - Trước trận "derby nước Anh" giữa Man United và Liverpool, HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra thận trọng dù đang xếp trên đối thủ tới 4 bậc và 13 điểm.

Tác giả Dũng Bảo / VOVTV
02/05/2021 13:05

Một thất bại trên sân nhà trước Liverpool sẽ khiến Quỷ đỏ tự tay dâng chức vô địch cho "hàng xóm" Man City, đội bóng đã có được khoảng cách 13 điểm với thầy trò Solskjaer và mùa giải chỉ còn lại 4 vòng đấu.

Dù vậy, Liverpool lúc này không còn là chính họ của mùa giải trước. Hàng thủ tan nát vì chấn thương đã dẫn tới nhiều hệ lụy cho đội quân của Jurgen Klopp suốt mùa bóng này. Chưa kể trận derby nước Anh còn diễn ra trên sân Old Trafford, sân nhà của Man United.

Solskjaer quyết ngăn cản Man City vô địch nhưng không dám xem thường Liverpool - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ảnh: Internet

Chia sẻ về tình thế hiện tại, HLV Solskjaer vẫn tỏ ra thận trọng: "Bạn biết đấy, chúng tôi không nhìn lại những gì đã qua mà chỉ hướng về phía trước, làm sao để gây sức ép nhiều hơn lên Man City. Tôi nghĩ chúng tôi đã không gây sức ép cho họ đủ nhiều suốt mùa giải này, bởi vậy tôi muốn khiến họ phải vất vả hơn nữa".

Về đối thủ Liverpool, nhà cầm quân người Na Uy nhận xét: "Họ đã rất mạnh trong vài năm qua, một đội bóng rất tốt nhưng vì một vài lý do mà mùa này họ đã đánh rơi nhiều điểm số. Nhưng tôi chỉ nhìn vào chính đội bóng của mình mà thôi. Mùa này các đội đều gặp khó khăn, nhưng tôi hài lòng với sự tiến bộ Man United đã thể hiện".

"Họ (Liverpool) sở hữu những cầu thủ đẳng cấp, dù thiếu một trong những trung vệ hàng đầu thế giới, nhưng họ vẫn còn một đội ngũ rất chất lượng. Chúng tôi đã thắng họ 3-2 ở FA Cup mùa này, nhưng đó là một trận đấu rất rất khó khăn".

Cuối cùng, chiến lược gia 48 tuổi chia sẻ về tương lai cậu học trò cưng Paul Pogba: "Tôi quen Paul từ khi cậu ấy là một cầu thủ ở đội trẻ. Cậu ấy biết tôi nghĩ gì về cậu ấy, và tôi mong cậu ấy ở lại đến thế nào. Tôi luôn thích thú được huấn luyện cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy và thử thách cậu ấy, bởi đó là một nhà vô địch".

"Cậu ấy muốn bản thân tốt hơn, đó là lý do cậu ấy lắng nghe tôi. Cậu ấy đang hạnh phúc ở đây, với nụ cười thường trực trên môi".

"Tôi luôn cố gắng tôn trọng tất cả mọi người với thái độ bình đẳng. Nhưng có một số cầu thủ tôi quen từ khi họ còn nhỏ, và đó là trường hợp của Paul. Bạn quen họ càng lâu, bạn càng dễ kết nối với họ", Solskjaer khép lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận