Thể thao

Ronaldo giành giải cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ

Cristiano Ronaldo xuất sắc vượt qua các ứng viên để giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2020.

28/12/2020 12:16

Trong danh sách ứng viên cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ", bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi còn có Mohamed Salah lẫn Ronaldinho. Nhưng cuối cùng, Ronaldo cán đích ở vị trí số 1 với số lượng bình chọn cao hơn 3 người còn lại.

Ronaldo giành giải cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đã giành được nhiều giải thưởng cá nhân xuất sắc

Với Ronaldo, dù để hụt giải FIFA The Best 2020 vào tay Robert Lewandowski nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha cũng giành được rất nhiều giải thưởng cá nhân đáng chú ý như giải "Bàn chân Vàng 2020" sau khi vượt qua những ngôi sao như Lionel Messi hay Neymar hay có được các cột mốc khó tin như là cầu thủ thứ hai cán cột mốc 100 bàn thắng cho ĐTQG sau huyền thoại Ali Daei (Iran, 109 bàn); cầu thủ đầu tiên ghi trên 50 bàn ở cả Serie A, La Liga và Premier League; cầu thủ cán mốc 50 bàn tại Serie A nhanh nhất; cầu thủ đầu tiên ghi trên 30 bàn mỗi mùa ở cả 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu; cầu thủ đầu tiên có số bàn thắng chứa 2 con số trong 16 mùa giải liên tiếp và cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 11 trận liên tiếp tại cả 3 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Ronaldo đã vượt qua Robert Lewandowski để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm 2020 tại giải VĐQG ở châu Âu. Siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu tổng cộng 33 bàn sau 28 lần ra sân tại Serie A trong năm nay. Trong khi đó, Lewandowski xếp thứ 2 với 32 bàn sau 26 trận tại Bundesliga.

Giải thưởng Globe Soccer Awards ra đời vào năm 2010, được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội các đại diện cầu thủ châu Âu (EFAA) và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA).

Globe Soccer Awards tôn vinh các nhân vật bóng đá xuất sắc nhất trong năm, bao gồm từ cầu thủ, HLV, trọng tài, người đại diện... Giải thưởng được tổ chức với sự phối hợp của Hội đồng Thể thao Dubai và Hội nghị Thể thao Quốc tế Dubai, diễn ra tại Khách sạn Armani ở Burj Khalifa, ngay sau Hội nghị Thể thao.

Phiếu bầu của người hâm mộ đóng góp 40% vào quyết định chung, 60% còn lại thuộc về ban giám khảo.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận