Thể thao

Italia lo sợ UEFA 'tiếp tay' để Anh vô địch EURO 2020

(VOVTV) - Truyền thông Italia vừa bày tỏ sự quan ngại về việc ĐT Anh rất có thể đang được UEFA "tiếp tay" để vô địch EURO như một phần thưởng cho việc Thủ tướng Boris Johnson của nước này đã can thiệp khiến ý đồ thành lập Super League vỡ từ trong trứng nước.

Tác giả Huyền Vũ / VOVTV
09/07/2021 09:49

ĐT Anh đã vượt qua Đan Mạch ở bán kết EURO 2020 sau quả phạt đền đầy tranh cãi trong hiệp phụ và giành vé vào chung kết gặp Italia. Tiền đạo Raheem Sterling đang là tâm điểm dư luận, bởi anh đã có pha ngã rất "nuột" dù lực tác động của đối phương không quá mạnh.

Thậm chí La Gazzetta dello Sport cùng nhiều tờ báo lớn khác ở Italia đã mô tả tác động tới Sterling trong pha bóng này "hoàn toàn không tồn tại", và VAR không can thiệp cho dù trọng tài đã tham khảo ý kiến từ đội ngũ này.

Tiếp đến, ĐT Anh không hiểu vô tình hay hữu ý mà 5/6 trận đấu của họ trong hành trình vào chung kết đều diễn ra trên sân Wembley (trận còn lại đá ở Rome), trận chung kết sắp tới cũng sẽ diễn ra ở Wembley, và EURO 2020 giống như giải đấu mà quốc gia mệnh danh là xứ sở Sương mù đứng ra đăng cai vậy.

Italia lo sợ UEFA  'tiếp tay' để Anh vô địch EURO 2020 - Ảnh 1.

Italia sẽ đụng độ Anh ở chung kết EURO 2020

Truyền thông Italia chẳng giấu giếm việc họ lo sợ Anh đang được UEFA "chống lưng" để đăng quang EURO 2020 như một phần thưởng vì nỗ lực trong việc đánh sập ý đồ thành lập giải đấu tai tiếng European Super League.

Hồi tháng 4 vừa qua, làng túc cầu thế giới chấn động khi Super League bất ngờ được tuyên bố thành lập, trong đó có Big 6 của Ngoại hạng Anh là Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham. Tuy nhiên, chỉ sau 48 giờ đồng hồ, giải đấu non trẻ này đã sụp đổ khi Big 6 đồng loạt thoái lui.

Thủ tướng Anh, Boris Johnson khi đó đã lên tiếng phản đối giải đấu, khẳng định sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để Super League không thể phát triển. Điều này dĩ nhiên khiến UEFA rất hài lòng.

Italia sẽ đụng độ Anh ở chung kết EURO 2020 và với những ai theo thuyết âm mưu, đội bóng của HLV Roberto Mancini có lý do để nghĩ đến một kịch bản xấu.

Trong khi truyền thông Italia lo lắng cho vận mệnh đội nhà, thủ quân Giorgio Chiellini của Azzurri khá bình thản khi nói về đối thủ trong trận chung kết: "Tôi cũng nghĩ Anh sẽ là ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020. Họ có chất lượng, sức mạnh và tính tổ chức. Họ có thể chơi không đẹp nhưng rất khó để đánh bại.

Anh đã vào tới bán kết World Cup, và việc dự đoán Anh vào chung kết là khá dễ, bởi họ có tới 6/7 trận được thi đấu trên sân nhà Wembley. Anh không chỉ có mình Kane xuất sắc mà còn có các cầu thủ chạy cánh nữa. Họ có Jack Grealish, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin và Phil Foden. Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời, không đội nào sợ hãi và chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau", Chiellini khép lại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận