Thể thao

Harry Kane: 'Được chơi cùng De Bruyne là ước mơ của mọi tiền đạo'

(VOVTV) - Harry Kane thừa nhận rằng được chơi cùng Kevin De Bruyne ở Man City là một "giấc mơ của bất kỳ tiền đạo nào".

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
22/05/2021 01:08

Nhiều thông tin cho rằng Man City đang quan tâm tới tiền đạo số một của Spurs, người đã công khai với Tottenham rằng anh muốn rời CLB vào mùa hè này. Mới đây, chân sút người Anh tiếp tục khiến CĐV Tottenham rầu rĩ khi nhận xét về De Bruyne, được phát trên kênh YouTube The Overlap của Gary Neville.

"Khi tôi xem De Bruyne thi đấu, anh ấy quả là một cầu thủ đặc biệt. Những pha chuyền bóng anh ấy thực hiện trong màu áo Man City là giấc mơ của bất kỳ tiền đạo, thành thật mà nói", Kane ca ngợi. "Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc cả khi có bóng lẫn không bóng, pressing cũng giỏi nữa, nhưng thành thật mà nói thì về kỹ năng kiến tạo tôi chưa thấy ai hơn anh ấy cả".

Truyền thông Anh đưa tin hồi đầu tuần rằng Kane muốn ở lại Premier League và cầu thủ 27 tuổi một lần nữa xác nhận với Neville rằng anh không có kế hoạch thi đấu ở nước ngoài.

Harry Kane: 'Được chơi cùng De Bruyne là ước mơ của mọi tiền đạo' - Ảnh 1.

Cầu thủ Harry Kane. Ảnh: Reuters

"Tất nhiên luôn có lựa chọn là có thể chuyển ra nước ngoài một ngày nào đó nhưng tôi không nghĩ điều đó thực sự khiến tôi hứng thú trong tương lai gần", Kane nói.

Trong cuộc phỏng vấn cũng với Neville được quay 2 tuần trước, Kane cho biết anh không muốn kết thúc sự nghiệp của mình với bất kỳ điều hối tiếc nào và nhắc lại mong muốn giành được các danh hiệu "từ mùa này sang mùa khác".

Cầu thủ 27 tuổi trước đây cũng không ít lần đề cập đến mong muốn giành được những danh hiệu - điều mà Spurs đã không thể làm được trong thời gian Kane ở CLB. Anh nói: "Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp của mình để rồi nuối tiếc. Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể".

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ ở lại Spurs trong phần còn lại của sự nghiệp và cũng chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ rời Spurs. Mọi người có thể nói, 'anh ấy khao khát danh hiệu, anh ấy cần danh hiệu', nhưng tôi cảm thấy mình hầu như vẫn còn đủ thời gian để bắt đầu lại".

"Tôi đã có 7, 8 năm, khoảng đó ở Premier League. Vì vậy, tôi không vội vàng quyết định bất cứ điều gì, tôi cũng không tuyệt vọng đến mức phải làm bất cứ điều gì", Kane khẳng định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận