Văn hóa - Du lịch

Tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”: Gắn kết tình hữu nghị Việt - Trung

Chiều 28/3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng "Hai quốc gia - Sáu điểm đến" của Trung Quốc và Việt Nam.

Tác giả CTV Yến Linh
28/03/2023 19:20

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, từ ngày 15/3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch. Kết quả năm 2022, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,5 triệu lượt, đạt tương đương mức 20% của năm 2019. Trong đó, Trung Quốc luôn là thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam, trung bình chiếm khoảng 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2023, du lịch Việt Nam kỳ vọng đón được trên 8 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó có du khách Trung Quốc. Khi Chính phủ Trung Quốc đã đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch cho công dân Trung Quốc sang Việt Nam theo đoàn, từ ngày 15/3. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy, khôi phục lại hoạt động du lịch bình thường. 

Tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”: Gắn kết tình hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghi thức khởi động tuyến du lịch vàng "Hai quốc gia - Sáu điểm đến"

Đẩy mạnh hợp tác, khai thác hiệu quả tuyến du lịch vàng

Tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia – Sáu điểm đến” của Việt Nam - Trung Quốc bao gồm các địa điểm: Côn Minh, Châu Hồng Hà (Trung Quốc) và Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam). Vì vậy, việc khởi động này được ban đại biểu nhận định sẽ tạo nền tảng tốt để Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác du lịch xuyên biên giới trên phạm vi rộng lớn hơn.

Ông Triệu Thụy Quân - Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà cho biết “Du lịch Châu Hồng Hà đã có sự thay đổi sau dịch Covid-19, với việc hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới. Khách du lịch Việt Nam đến Châu Hồng Hà có thể được khám phá những di sản hấp dẫn như thửa ruộng bậc thang có tuổi đời nghìn năm, ẩm thực đặc sắc cùng những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Hà Nhì sinh sống tại đây”.

Tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”: Gắn kết tình hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 2.

Đại biểu Châu Hồng Hà Triệu Thụy Quân phát biểu tại hội nghị

Với vai trò cầu nối giữa hai nước, bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, tỉnh Lào Cai luôn tích cực, chủ động để thúc đẩy các quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Lào Cai và Vân Nam, và các địa phương của Việt Nam thông qua các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác phong phú, hiệu quả, như: luân phiên tổ chức Hội chợ Thương mại biên giới Việt - Trung; Diễn đàn Quốc tế phát triển lưu vực sông Hồng; giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam - Hồng Hà, Trung Quốc,…

Để tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” đạt hiệu quả cao, bà Giàng Thị Dung đề nghị cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch của hai nước cùng nhau phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm khai thác tuyến xe chở khách du lịch đến hai quốc gia và các địa phương…

Tại hội nghị, đại diện "sáu điểm đến" của Việt Nam và Trung Quốc đã giới thiệu những tiềm năng và điều kiện khai thác du lịch trong thời gian tới. Lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và Việt Nam kỳ vọng, thời gian tới có thể sớm phối hợp để triển khai ngay tuyến du lịch này, đưa đón du khách hai chiều.

Hà Nội sẽ xây dựng các sản phẩm đặc sắc phục vụ du khách Trung Quốc

Đại diện cho các điểm đến của Việt Nam, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết: “Hà Nội luôn xác định, Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm hàng đầu, đồng thời du khách Trung Quốc rất yêu thích các điểm đến của Việt Nam như: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… và các điểm đến tham quan du lịch giàu bản sắc văn hóa khác”.

Để thu hút khách du lịch Trung Quốc trong thời gian tới, bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tập trung làm tốt công tác đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cấp điểm đến, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, môi trường du lịch,... làm nền tảng phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy thu hút khách quốc tế, trong đó có khách du lịch Trung Quốc theo tuyến: Côn Minh - Châu Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) hướng đến mục tiêu phục hồi, phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội. Ngoài việc nâng cấp dịch vụ, xây dựng sản phẩm mới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch tại các thị trường trọng điểm trong đó có tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”: Gắn kết tình hữu nghị Việt - Trung - Ảnh 3.

Bà Đặng Hương Giang nêu cao sự chủ động của Hà Nội trong việc xúc tiến du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đồng thời, thành phố Hà Nội sẽ chủ động, tích cực tham gia vào các chương trình quảng bá du lịch đối ứng với Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. 

"Với hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mê Kông - Lan Thương và các hoạt động xúc tiến du lịch quốc tế khác, chúng tôi sẽ nghiên cứu để báo cáo UBND Thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch tại các thị trường trọng điểm trong đó có tỉnh Vân Nam, Trung Quốc," bà Hương Giang nói.

Bà Hương Giang cho biết thêm, Sở Du lịch Hà Nội mong muốn trong và sau Hội nghị này, các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc và Việt Nam chủ động giao lưu, trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác để có những hoạt động cụ thể hóa kết quả Hội nghị, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm, nguồn nhân lực… để sớm triển khai ngay chương trình đưa đón du khách hai chiều.

Chương trình du lịch vàng, kiểu mẫu "Hai quốc gia - Sáu điểm đến" được coi là một trong những sản phẩm du lịch mang dấu ấn đậm nét của tình hữu nghị, gắn kết hợp tác giữa tỉnh Lào Cai, các tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế của Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm của du khách mỗi bên.

Sau thời gian gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, sự kiện khởi động lại chương trình này góp phần minh chứng cho mối quan hệ hợp tác có trách nhiệm, bền chặt, mở ra triển vọng, cơ hội mới hợp tác mới cho ngành du lịch 2 bên.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận