Tin tức

Quảng Ninh: Đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

(VOVTV) - Sáng nay (15/3), đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Tác giả Vũ Miền/VOV Đông Bắc
15/03/2023 14:23

Đoàn du khách chủ yếu đến từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sẽ có 4 ngày trải nghiệm các dịch vụ tại thành phố Hạ Long và Hà Nội. Đón đoàn là CLB lữ hành 5328, thành phố Móng Cái.

Để đảm bảo việc xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận lợi cho đoàn, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu tổ chức phân luồng, tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh, hướng dẫn du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Quảng Ninh: Đón đoàn khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thu Hương, PCT UBND thành phố Móng Cái tặng hoa đoàn du khách đầu tiên nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 15/3.

Chị Đường Lợi, Hướng dẫn viên Công ty du lịch Thần Châu, Quảng Tây, Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ được tạo các điều kiện thuận lợi nhất để tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Hạ Long, Hà Nội, Đà Nẵng. Rất lâu rồi chúng tôi mới được đi chung với nhau nên cảm thấy rất vui."

Quảng Ninh: Đón đoàn khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 2.

Đón đoàn là CLB lữ hành 5328 thành phố Móng Cái.

UBND thành phố Móng Cái bố trí tặng hoa, chúc mừng đoàn khách đầu tiên nhập cảnh sau thời gian gián đoạn vì Covid-19. Từ khi phía Trung Quốc mở lại hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới, thành phố Móng Cái đã đón trên 1.200 khách Trung Quốc xuất nhập cảnh, ước trong ngày 15/03 khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt trên 3000 người.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng chỉnh trang lại cơ sở vật chất, nhân lực và phấn đấu cuối tháng 3 sẽ đề nghị Sở Du lịch tổ chức Hội đồng thi tuyển và cấp thẻ hướng dẫn viên tại điểm.

Quảng Ninh: Đón đoàn khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ảnh 3.

Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu tổ chức phân luồng, tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh.

"Thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuyên ngành khối cửa khẩu rà soát lại các cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình đón khách; Phối hợp với bên bạn chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón đoàn ngày hôm nay theo tinh thần trách nhiệm, thân thiện, an toàn và tạo nên phát triển du lịch bền vững cho địa phương", bà Nguyễn Thu Hương cho biết.

Ý kiến của bạn