Xã hội

Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ): Nơi ươm mầm cho những tương lai đất nước

(VOVTV) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể nhân dân. Người từng căn dặn: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Tác giả Cửu Long - Đức Đông / VOVTV
01/03/2022 16:15

Tư tưởng ấy của Người đã khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ giáo viên, học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo. Thấm nhuần tư tưởng ấy, thầy và trò trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã tích cực tổ chức và tham gia các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn trường.

Phú Thọ là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống hiếu học. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ luôn được ưu tiên đầu tư, phát triển. Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục tỉnh Phú Thọ đã có những bước tiến vượt bậc. 

Trường Trung học Phổ thông (THPT) Chuyên Hùng Vương thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương, đất nước, cũng đã vinh dự có được những đóng góp quan trọng vào sự thành công ấy.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ): Nơi ươm mầm cho những tương lai đất nước - Ảnh 1.

TS. Phạm Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Trong 05 năm qua, trường THPT Chuyên Hùng Vương đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời làm tốt công tác tham mưu; nỗ lực, đoàn kết tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học; đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 Nhà trường đã tích cực đổi mới trong công tác quản lí, quản trị, đồng thời tổ chức dạy học theo hướng phân hóa; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ hoạt động kiểm tra đánh giá; huy động tối đa các nguồn lực nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy, kế thừa thành quả truyền thống, tiếp tục khẳng định uy tín, danh tiếng là một trong những ngôi trường THPT Chuyên hàng đầu trong cả nước.

Theo đó, kết quả thi THPT Quốc gia, xét tuyển Đại học không ngừng được nâng cao, có nhiều học sinh đỗ thủ khoa, á khoa, nhiều học sinh đạt điểm cao vào các trường Đại học uy tín; vượt kế hoạch về kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế, học sinh giỏi tỉnh; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa; giáo dục toàn diện được nâng lên một tầm cao mới theo định hướng "vừa hồng, vừa chuyên", kĩ năng toàn diện, tài năng chuyên sâu.

Với khát vọng vươn ra biển lớn giáo dục toàn cầu, nhà trường đã chủ động đổi mới mạnh mẽ các chương trình, kế hoạch tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học chuẩn Quốc tế và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Xét riêng về kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Olympic khu vực và Quốc tế, tính đến nay, Nhà trường đạt được 17 Huy chương và bằng khen Olympic khu vực và Quốc tế với 14 Huy chương, 03 bằng khen; trong đó đạt 02 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc và 09 Huy chương Đồng.

Năm 2019, học sinh Hoàng Thị Huyền Trang lớp 12 Chuyên Sinh của nhà trường đạt Huy chương Đồng Olympic Quốc tế môn Sinh học. Năm 2020, học sinh Nguyễn Thị Thu Nga lớp 11 Chuyên Sinh đạt giải khuyến khích, được nhận Bằng khen Olympic Sinh học Quốc tế. 

Năm 2021, 02 học sinh (Nguyễn Thị Thu Nga - 12 Chuyên Sinh và Võ Tiến Thành - 11 C1) của Nhà trường đã vinh dự được chọn vào đội tuyển gồm 04 học sinh của Việt Nam dự thi Olympic Quốc tế môn Sinh học đạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng; 01 học sinh (Trần Dương Chính - 12 Lí) tham dự Olympic Vật lí Châu Âu đạt Huy chương Vàng.

Năm học 2020 - 2021 là năm đặc biệt thành công của Nhà trường khi lần đầu tiên trong lịch sử trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong cùng một năm học có ba học sinh dự thi đạt Huy chương Olympic khu vực và Quốc tế; ba năm liên tiếp Chuyên Hùng Vương có học sinh dự thi Olympic Quốc tế.

Với sự nỗ lực đoàn kết của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, trong những năm tiếp theo, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục phấn đấu trở thành hình mẫu của các trường THPT về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, tổ chức các hoạt động và chất lượng giáo dục; phấn đấu đứng trong tốp 10 trường Chuyên có chất lượng giáo dục cao nhất của cả nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận