Tin tức

Phú Thọ: Chờ mua pháo hoa, người dân xếp hàng nghẽn đường

(VOVTV) - Từ sáng sớm ngày 17/1, rất nhiều người dân đã tập trung xếp hàng trong công ty Hóa chất 21 (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) để mua các sản phẩm pháo. Song, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, cảnh chen chúc, xô đẩy khiến không ít người cảm thấy ái ngại.

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
18/01/2022 07:56

Để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, nhà máy Z121 (thuộc Tổng Cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) đã sản xuất và phân phối ra thị trường một số loại pháo hoa không tiếng nổ. 

Hai trong số các loại sản phẩm được bày bán là giàn phun viên và giàn phun hoa được khách hàng đặc biệt ưa chuộng. Ở thời điểm hiện tại, công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đã triển khai hơn 60 điểm bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ tại một số địa phương trên khắp cả nước để phục vụ người dân.

Sáng ngày 17/1, theo ghi nhận của PV VOVTV tại khu vực nhà máy Z121 (dọc tuyến QL2, thuộc địa phận xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), rất đông người dân đã tập trung để sắm cho mình sản phẩm pháo do đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng phân phối.

Phú Thọ: Chờ mua pháo hoa, người dân xếp hàng nghẽn đường - Ảnh 1.

Đoạn đường dọc QL2 xảy ra tắc nghẽn từ sáng sớm

Từ 3h sáng, nhiều người dân đã có mặt trước cổng nhà máy để mua cho mình sản phẩm ưng ý. Không ít người dân do quá nôn nóng gây nên tình trạng chen chúc, xô đẩy gây mất trật tự, không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người và người. 

Dọc đường QL2, cảnh ùn tắc giao thông xuất hiện - điều xảy ra không nhiều tại nơi đây khiến nhiều phương tiện lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân địa phương cho biết, dù đã cố gắng đến trụ sở nhà máy Z121 từ rất sớm song vẫn không mua được bởi xếp hàng quá lâu. Một số người khác đành bỏ về bởi cuối năm còn nhiều việc, sáng hôm sau sẽ quay lại mua tiếp.

Người dân xếp hàng để mua pháo hoa bên trong công ty hoá chất 21 nhưng không tuân thủ giãn cách

Cũng trong ngày 17/1, Bộ Y tế đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch, việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh hoặc điều tra để làm rõ nội dung thông tin báo nêu. 

Nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan Công an để xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xẩy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một số sản phẩm của đơn vị Z121 được khách hàng mua trong sáng 17/1

Trước đó vào năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020 về việc quản lý, sử dụng pháo. Theo đó, nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa nổ (trừ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định); cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.


Ý kiến của bạn