Vấn đề và bình luận

Thiện nguyện mùa lũ: Để hành động từ tâm thực sự phát huy hiệu quả và ý nghĩa

(VOVTV) - VOVTV trao đổi cùng ông Trần Sỹ Pha, Trưởng Ban Công tác xã hội và Quản lý thảm hoạ, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam về chủ đề "Thiện nguyện mùa lũ".

Tác giả Nhóm PV
19/09/2024 06:45

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các tỉnh bị ảnh hưởng. Tính đến 17h ngày 16/9 bão số 3 đã khiến 329 người chết, mất tích; tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hơn 32.787 tỉ đồng. Với truyền thống tương thân tương ái,"lá lành đùm lá rách", người dân khắp cả nước đã và đang có những việc làm thiện nguyện để chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai ở miền Bắc. 

Trong khi rất nhiều những hành động đẹp đang được lan tỏa thì cũng có không ít những “con sâu làm rầu nồi canh,” lợi dụng tình hình thiên tai để trục lợi, đánh bóng tên tuổi. 

Bên cạnh đó, nhiều đoàn cứu trợ tự phát mang quá nhiều thực phẩm, đồ dùng không phù hợp lên vùng lũ, khiến các loại thực phẩm bị hỏng, gây lãng phí công sức, tiền của của chính những người làm từ thiện… 

Hoạt động từ thiện nếu làm đúng cách sẽ càng nhân rộng ý nghĩa, ngược lại nếu thiếu kinh nghiệm sẽ vô tình làm giảm đi giá trị. Thiện nguyện mùa lũ làm thế nào để hành động từ tâm thực sự phát huy hiệu quả và ý nghĩa? Để cùng bàn luận về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Trần Sỹ Pha, Trưởng Ban Công tác xã hội và Quản lý thảm hoạ, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận