Xã hội

Yên Bái tiếp tục tập trung cứu hộ, cứu nạn do bão số 3

(VOVTV) - Theo cập nhật mới nhất tính đến 6h ngày 13/9 về tình hình mưa lũ tại địa phương, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, bão số 3 (Yagi) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Tác giả Đàm Trượng
13/09/2024 15:19

Qua báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, số người tử vong và mất tích đã ghi nhận con số 50 (47 người thiệt mạng do sạt lở đất, 2 người tử vong do ngập lũ, 1 người mất tích). Bên cạnh đó, có 30 người bị thương.

Yên Bái tiếp tục tập trung cứu hộ, cứu nạn do bão số 3- Ảnh 1.

10 xã của Trấn Yên (Yên Bái) với 3.800 hộ dân ngày 11/9 cô lập trong nước lũ, nhiều điểm đê bị vỡ. Ảnh: Đinh Tuấn/VOV Tây Bắc

Thiệt hại về nhà ở ghi nhận 23.389 nhà, trong đó 167 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 195 nhà bị hư hỏng nặng, 105 nhà di dời khẩn cấp, 10 nhà bị tốc mái trên 70%, 25 nhà bị tốc mái từ 50-70%, 38 nhà bị tốc mái từ 30-50%, 225 nhà bị thiệt hại dưới 30%, 1.173 nhà bị sạt lở, taluy ảnh hưởng và 21.451 nhà bị thiệt hại do ngập nước.

Thiệt hại về nông nghiệp ghi nhận tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 5.393 ha. Trong đó: diện tích lúa bị thiệt hại, ảnh hưởng 3.358 ha; diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại 1.020 ha; diện tích cây công nghiệp (cây dâu, quế, chè) bị thiệt hại 871 ha; diện tích cây lâm nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng 138,9 ha; diện tích cây ăn quả thiệt hại 4,2 ha. Về thiệt hại chăn nuôi, có 122.602 con gia cầm và 426 con gia súc bị chết. Thiệt hại về thủy sản ghi nhận diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ 335,78 ha; vỡ bờ 6 ao cá huyện Trạm Tấu, ước tính 375kg; 1 cơ sở bị tốc mái hoàn toàn diện tích 400 m2 nuôi cá tầm và 3 hộ bị lũ cuốn trôi đường dây dẫn nước dẫn đến mất nước bể nuôi cá, nguy cơ gây thiệt hại số lượng cá tầm trong bể tại xã Việt Hồng.

Về cơ sở hạ tầng, tại Yên Bái ghi nhận nhiều điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 32, 37, 32C. Tuyến đường tỉnh cũng bị sạt lở taluy dương với khối lượng 186.305 m3, sạt lở taluy âm 395 m3/21 vị trí. Ghi nhận 179 công trình thủy lợi bị hư hỏng. Kè bờ suối Thia sạt lở 40m và vẫn tiếp tục nguy cơ cao sạt lở để, kè tại địa phận thôn Nậm To (xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ). Vỡ tại đê Cát Vân, đê Ông Lộc, đê Ông Thành thị trấn Cổ Phúc; đê Liên Hiệp Minh Quân; đê Hồng Thái xã Nga Quán; đê Phú Thọ xã Việt Thành. Tràn tại đê Cầu Đất thị trấn Cổ Phúc, đê Lan Đình xã Việt Thành. Công trình cấp nước tập trung nông thôn bị hỏng 16 công trình, 820 hộ bị ảnh hưởng. Tổng số hộ nhỏ lẻ là 32.235 hộ gia đình bị ảnh hưởng nguồn nước.

Hàng loạt cơ sở y tế (Bệnh viện Nội tiết, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu) và trường học (22 trường) cũng bị ảnh hưởng do bão số 3. Trung tâm điều dưỡng tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ Trung tâm tỉnh bị sạt lở một số điểm. Nhiều lưới điện (cao áp, trung áp, hạ áp) bị đổ, gãy. Hàng trăm trạm BTS bị ảnh hưởng, sự cố.

Ước tính sơ bộ, thiệt hại rơi vào khoảng 1.240 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, để khắc phục hậu quả, Yên Bái đã huy động hơn 3,1 vạn người, hàng trăm phương tiện (máy xúc, máy ủi, ô tô, xuồng mát, máy phát điện) tập trung hót đá, đất sạt lở, vệ sinh môi trường. Công tác tìm kiếm, di dời các nạn nhân được gấp rút liên tục triển khai. Nhân dân được bố trí khám chữa bệnh tại chỗ và nơi sơ tán.

Đối với 167 nhà bị sập, đổ hoàn toàn đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời về nhà người thân; đối với 13.954 hộ phải di dời người và tài sản đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban nhân xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Hiện tại có 8.315 hộ quay về nhà sau khi nước rút và giảm nguy cơ sạt lở tại Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

Các gia đình có thân nhân thiệt mạng được hỗ trợ 25 triệu đồng/người và 5 triệu đồng/người đối với gia đình có người bị thương.

Yên Bái đã ghi nhận gần 200 đoàn cứu trợ, tổng khối lượng hàng hóa gần 1.200 tấn gồm gạo, bánh mì, bánh ngọt, giò, xúc xích, xôi, mì tôm, nước, lương khô, sữa, đèn pin…

Tính đến 8h ngày 12/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận tiền, hàng hóa ủng hộ từ cấp tỉnh gần 23 tỷ đồng. Hỗ trợ bằng hiện vật từ 81 đoàn gồm các nhu yếu phẩm. Từ cấp huyện, kinh phí ủng hộ và đăng ký ủng hộ ghi nhận 242 triệu đồng, tiếp nhận hơn 300 đoàn (gần 100 xe hàng).

Ý kiến của bạn