Thời sự

Yên Bái: Thêm một xã về đích Nông thôn mới

Qua hơn 9 năm xây dựng Nông thôn mới (NTM), với tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã đạt trên 190 tỷ đồng, xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã về đích NTM, được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tác giả Đàm Trượng
17/11/2020 10:34

Sáng 14/11/2020, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương dự Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM tại Quang Minh, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Yên Bái: Thêm một xã về đích Nông thôn mới. - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam tặng hoa chúc mừng thành công của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quang Minh, huyện văn Yên nhân dịp đón chuẩn NTM

Tại buổi Lễ, đồng chí Chủ tịch Quốc Hội đã đánh giá cao nỗ lực của nhân dân và sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng như tinh thần đoàn kết của bà con xã Quang Minh trong quá trình thực hiện chủ trương lớn của Đảng - chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng rất vui mừng trước sự thay da đổi thịt và diện mạo mới của xã Minh Quang sau thời gian xây dựng NTM tại đây. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quang Minh, huyện Văn Yên cũng như tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đáu, phát huy tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và giữ vững thàn tích đạt được trong phong trào xây dựng NTM. 

Yên Bái: Thêm một xã về đích Nông thôn mới. - Ảnh 2.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm gian hàng trưng bày Quế - sản phẩm đặc trưng của bà con huyện Văn Yên và xã Quang Minh

Cũng tại buổi Lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quang Minh rất vinh dự khi được chứng kiến hình ảnh đồng chí Nguyễn Huy Tuấn – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận đạt chuẩn NTM. Đây chính là kết quả đạt được của xã nhà sau hơn 9 năm tập trung, đoàn kết, nỗ lực chung tay xây dựng NTM, xây dựng quê hương Quang Minh.

Yên Bái: Thêm một xã về đích Nông thôn mới. - Ảnh 3.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí Thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Văn Yên, chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương nhân dịp xã Quang Minh đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM

Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện NTM đầu tiên của khu vực Tây Bắc; tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng: "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Ý kiến của bạn