Tin tức

Yên Bái: Thác Bà - sức mạnh tạo hóa tặng cho huyện Yên Bình

(VOVTV) - Nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc, hồ Thác Bà nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Nơi đây được ví như "Hạ Long trên núi", là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có nhân chứng lịch sử là Nhà máy thủy điện Thác Bà trong suốt chiều dài xây dựng, đổi mới của đất nước.

Tác giả Đàm Trượng
28/06/2024 10:24

Với 20.000 ha mặt nước gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi, có thể nói, hồ Thác Bà là một trong những món quà mà tự nhiên ưu ái tặng cho huyện Yên Bình. Phong cảnh hữu tình, phong phú về nguồn lợi thủy sản, ven hồ còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao Lan...

Yên Bái: Thác Bà - sức mạnh tạo hóa tặng cho huyện Yên Bình- Ảnh 1.

Vẻ đẹp hồ Thác Bà

Tận dụng lợi thế đó, phát triển du lịch luôn là trọng tâm chỉ đạo của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Yên Bình nói riêng. Dịch vụ du lịch đang từng bước được khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ địa phương, thu hút được một số nhà đầu tư có tiềm năng vào khảo sát, triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch vùng hồ. Có thể kể đến tập đoàn Alphanam, tập đoàn Sungroup, công ty Cổ phần Flamigo Holding Group... Qua đó, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch thu hút khách thập phương như Lễ hội Đền mẫu Thác Bà, Đình làng Khả Lĩnh, Đình làng Ba Chãng, du lịch nghỉ dưỡng, ngắm cảnh trên hồ, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá bản sắc các dân tộc tại các xã Vũ Linh, Phúc An, lễ hội Bưởi Đại Minh, đua thuyền trên Hồ Thác Bà…

Để phục vụ cho lĩnh vực du lịch, ở Yên Bình có trên 30 điểm homestay, 18 câu lạc bộ, 8 đội văn nghệ dân gian phục vụ khách du lịch. Theo đó, ước tính mỗi năm có trên 250.000 lượt khách tìm về huyện miền núi Yên Bái. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế chiếm trên 30%, đóng góp cho doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trung bình 170 tỷ đồng/năm.

Yên Bái: Thác Bà - sức mạnh tạo hóa tặng cho huyện Yên Bình- Ảnh 2.

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và công bố quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Nhớ vậy, xét dưới khía cạnh văn hóa xã hội, huyện Yên Bình cũng được cải thiện đáng kể, đi kèm với đó là giá trị lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Trong năm 2022, hộ nghèo tại huyện là 2.461 hộ, chiếm 8,11%; cận nghèo 1.280 hộ, chiếm 4,21%. Tuy nhiên sang đến năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của huyện còn 7,5%, trong đó 1.396 hộ nghèo, chiếm 4,52%; 920 hộ cận nghèo, chiếm 2,98%. Trong năm 2024, những con số này được dự báo sẽ thêm phần khả quan.

Để đáp ứng phát triển du lịch nói riêng cũng như tiêu chuẩn nông thôn mới nói chung, thực hiện Đề án kiên cố hóa giao thông nông thôn tỉnh Yên Bái, với sự đồng thuận, ủng hộ, vào cuộc hiệu quả của nhân dân trong toàn huyện, từ năm 2011 đến 2023, Yên Bình đã bê tông hóa 630,3km đường giao thông nông thôn (trong đó có 50km được mở rộng lên 5,0m); mở mới được 32,5km đường đất; góp phần kiên cố hóa gần 90% hệ thống giao thông nông thôn, với tổng nguồn lực đầu tư gần 900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống điện nông thôn thường xuyên được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Giai đoạn 2011-2023, huyện đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng, lắp đặt thêm 178 trạm biến áp; làm mới, nâng cấp 119km đường điện trung thế; 106km đường điện hạ thế đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, cung cấp điện liên tục, chất lượng điện đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống với tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng (vốn của ngành điện, nhân dân đóng góp), đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. Mặt khác, hạ tầng truyền thông được quan tâm đầu tư, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được trang bị đài truyền thanh và cụm loa tiếp sóng 4 cấp đến các thôn, tổ dân phố, trong đó có 09 đài ứng dụng CNTT-VT; tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình đạt 100%. Hệ thống loa, cụm loa ngoài trời hoạt động ổn định, thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền, thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thông tin về tình hình kinh tế xã hội, sản xuất, an ninh quốc phòng của địa phương.

Yên Bái: Thác Bà - sức mạnh tạo hóa tặng cho huyện Yên Bình- Ảnh 3.

Tham dự Lễ công bố có sự có mặt của ông Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trug ương MTTQ Việt Nam.

Năm 2011 tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 96% hộ (khu vực ngành điện quản lý). Đến hết 2023, 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn, tăng 4% so năm 2011; 100% hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.

Với nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn trong chặng đường hơn một thập kỷ, vào tháng 2/2024, huyện Yên Bình được Chính phủ quyết định công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đến tháng 5, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký ban hành quyết định số 396/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Đây là dấu mốc quan trọng để đưa hồ Thác Bà trở thành điểm du lịch hấp dẫn không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa truyền thống và hệ sinh thái lòng hồ; mở ra cơ hội vàng cho du lịch Yên Bình bứt phá. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà được cho là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển.

Yên Bái: Thác Bà - sức mạnh tạo hóa tặng cho huyện Yên Bình- Ảnh 4.

Lễ công bố còn vinh dự đón nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Văn Ý, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và ông Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 22/6 vừa qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và công bố quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040.


Ý kiến của bạn