Xã hội

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao

(VOVTV) - Nhờ sáng kiến đổi mới và tinh thần sáng tạo, công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã thu được những kết quả nhất định trong công tác vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Tác giả Đàm Trượng
31/12/2023 17:53

Những ngày cuối năm, huyện vùng cao Văn Yên nhộn nhịp phong trào "đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực". Ý tưởng sáng tạo này đã lan tỏa tới tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhờ công tác tuyên truyền, dân vận, người dân nơi đây đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức khi dần từ bỏ sử dụng súng, vật liệu nổ để săn bắn mà tập trung vào mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế. 

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 1.

Phong trào “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực” đang được Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) triển khai tích cực. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Được biết, đây là việc làm nhân văn của cơ quan thực thi pháp luật, không chỉ tập trung xử lý vi phạm mà mở ra cơ hội cho những người dân còn đang tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí tự nguyện mang nộp cho cơ quan chức năng, bên cạnh đó còn nhận được một phần quà khuyến khích.

Phong trào "đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực" đã được lan tỏa đến 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền tại các địa bàn dân cư để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các quy định pháp luật về các hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí,… Đồng thời tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của công dân, không sử dụng súng, vật liệu nổ săn bắn mà tập trung phát triển kinh tế bằng mô hình chăn nuôi.   

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 2.
Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 3.
Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 4.

Người dân huyện Văn Yên đổi vũ khí lấy lương thực. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Được biết, huyện Văn Yên đã tổ chức tuyên truyền về những tác hại, tiềm ẩn nguy hiểm khi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo theo nhiều phương thức khác nhau: qua hệ thống phát thanh, qua các cuộc họp, qua băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, các tin bài trên mạng xã hội…

Công an huyện Văn Yên đã tổ chức điểm tiếp nhận việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tại các địa điểm thuận tiện cho người dân đến giao nộp như: UBND cấp xã, Công an cấp xã, Hội trường thôn, tổ dân phố…  

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 5.

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 6.

Công tác dân vận tại huyện Văn Yên đang được cơ quan công an triển khai mạnh mẽ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Đơn vị cũng tham mưu cho chính quyền huyện về nguồn lương thực đổi lại cho bà con như gạo, ngô, khoai, sắn, mì tôm, thực phẩm khác…. tùy đặc điểm từng địa phương (01 thùng mì tôm đổi lấy 01 khẩu súng kíp; 05 kg gạo đổi lấy 01 khẩu súng hơi tự chế…). Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an còn sáng tạo thêm những phần quà thiết thực với nhu cầu của người dân như nồi cơm điện, chăn bông, mũ bảo hiểm, bình cứu hỏa…

"Việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép ẩn chứa nguy cơ gây mất an toàn trật tự, an ninh xã hội. Các món vũ khí tự chế luôn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng. Với đối tượng người dân là đồng bào dân tộc miền núi, lực lượng chức năng luôn phải vận dụng nghiệp vụ, vận động một cách khôn khéo để bà con tự nguyện giao nộp mà không xảy ra xung đột, căng thẳng hay truy lùng" - Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết. 

Yên Bái: Người dân tự giác đổi vũ khí lấy lương thực ở huyện vùng cao- Ảnh 7.

Phong trào “đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực” đã thu được nhiều kết quả tích cực

Với cách làm sáng tạo, tính đến ngày 25/12/2023, công an huyện Văn Yên đã vận động thu hồi được 100 khẩu súng săn (40 khẩu súng hơi, 60 khẩu súng kíp) và 25 linh kiện để chế tạo vũ khí. Đơn vị đã tặng lại cho người dân 48 thùng mì tôm, 120 kg gạo, 02 bình chữa cháy, 02 thùng sữa tươi, 03 mũ bảo hiểm, 02 chăn ấm, 01 nồi cơm điện (trị giá trên 10 triệu đồng).

Ý kiến của bạn