Xã hội

Yên Bái ghi nhận con số thiệt hại ban đầu do mưa lũ

(VOVTV) - Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang được địa phương gấp rút triển khai.

Tác giả Đàm Trượng
10/09/2024 09:46

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, các khu vực tại tỉnh từ đêm 9/9 đến ngày 9/9 có mua to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 8/9 đến 10h ngày 9/9 phổ biến từ 50 - 150mm, một số nơi cao hơn 400 mm như Tân Phượng (491,8 mm), Lâm Thượng (359,6 mm), Liễu Đô (344,8 mm), Khánh Thiện (341 mm)…

Trên sông Thao tại Yên Bái, mực nước lúc 18h ngày 9/9 là 34,2m (trên BĐ3: 2,24 m). Trên sông Ngòi Thỉa, mực nước dao động ở mức cao, lúc 15h ngày 9/9 là 42,48m (dưới BĐ1: 2,02m). 

Yên Bái ghi nhận con số thiệt hại ban đầu do mưa lũ- Ảnh 1.

Khắc phục sạt lở giao thông ở huyện Mù Cang Chải

Qua báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, hiện đã ghi nhận thiệt hại về người (3 người tử vong do sạt lở, 4 người bị thương). Thiệt hại về nhà ở gồm 6.074 nhà; trong đó: 12 nhà bị sập hoàn toàn; 3 nhà bị hư hỏng nặng; 166 nhà bị sạt lở, taluy ảnh hưởng; 659 nhà phải di dời người và tài sản; 6 nhà bị tốc mái trên 70%; 10 nhà bị tốc mái 50-70%; 113 nhà bị tốc mái 30-50%, 174 nhà bị thiệt hại dưới 30% và 4.931 nhà bị ngập nước.

Về nông nghiệp, diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng ghi nhận 2.724,71 ha (2.011,5 ha lúa; 307,21 ha ngô, rau màu; 376,6 ha cây công nghiệp; 29,4 ha cây lâu năm). Về chăn nuôi, có 275 con gia cầm và 10 con gia súc chết. Diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua vỡ bờ là 26,7 ha; vỡ bò 6 ao cá huyện Trạm Tấu, ước tính 375 kg…

Về cơ sở hạ tầng, bên cạnh ảnh hưởng hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, giao thông trên các tuyến đường tỉnh, còn có thiệt hạ giao thông cơ sở. Ở huyện Trạm Tấu đã sạt lở nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, một số cầu trên địa bàn xã Tà Xi Láng, Bản Mù, Làng Nhì, Pá Hu… Ở huyện Văn Chấn, trôi 1 cầu phao dẫn vào thôn Đá Đen và thôn Khe Trầu xã An Lương, tạm thời chia cắt khoảng 30 hộ dân. Ở thị xã Nghĩa Lộ, sạt lở đất xuống đường giao thông nông thôn ở thôn Nậm Đồng (xã Nghĩa An) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông. Ở huyện Lục Yên, có 7 điểm sạt lở về giao thông tại các xã Khánh Hòa, Tân Lập, Phúc Lợi… 

Yên Bái ghi nhận con số thiệt hại ban đầu do mưa lũ- Ảnh 2.

Nước ở thành phố Yên Bái tiếp tục lên cao

Ngoài ra, 25 công trình thủy lợi, kè cũng bị ảnh hưởng với 8 công trình sập, gãy, bồi lấp kênh, 1 công trình trôi đường ống dẫn nước, 1 công trình sạt mái hạ lưu đập, 15 công trình trạm bơm ngập nhà trạm và thiết bị điện. Kè bờ suối Thia sạt lở 40m và vẫn tiếp tục nguy cơ cao sạt lở đê, kè tại địa phận thôn Nậm To (xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ).

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng ghi nhận nhiều thiệt hại công nghiệp đối với đường dây trung thế, đường dây hạ thế đi kèm thiệt hại về thông tin liên lạc. Một số cột tạm hiện được dựng để khắc phục, cấp điện trở lại. Hàng trăm trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc song đã được khôi phục phần lớn.

Hiện tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả trên 10.850 người gồm bộ đội, dân quân và các lực lượng khác. Nhiều phương tiện được huy động từ Công ty quản lý đường bộ và các doanh nghiệp tại địa bàn với xe lội nước, máy xúc, xúc lật, xuồng máy, thuyền nhẹ, ô tô, máy phát điện…

Đối với các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã di dời tạm thời, bố trí về nhà người thân, các nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng. Lực lượng y tế đã được tổ chức, chuẩn bị thuốc men để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ. Bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp.

Thành phố Yên Bái đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, đồng thời tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân (Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, hộ kinh doanh…) trên địa bàn để cấp cho các xã, phường bị ngập lụt; bao gồm: 2 tấn gạo, 2.500 cái bánh mì, 10 kg giò, 210 suất cơm, 600 thùng mì tôm, 500 thùng nước uống, 600 hộp lương khô, 10 thùng sữa.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, trong thời gian tới, sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình mất người thân, mất nhà, mất tài sản. Tiếp tục ra soát, di dời các hộ dân từ những nơi có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, chỉ đạo các địa phương tìm quỹ đất mới để người dân xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Mặt khác, chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, mất an toàn… và tuyên truyền người dân các phương án phòng ngừa, không đi lại, xúc cá, vớt củi khi có mưa lũ.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện để hỗ trợ người dân, tiếp nhận tiền, hàng hóa kịp thời, đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan. Tổ chức khắc phục, đảm bảo các công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình điện, nước sạch, khắc phục diện tích đất bị ảnh hưởng; đồng thời tăng cường nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác thông tin liên lạc, phục vụ tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục chỉ đạo rà soát thống kê toàn bộ thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục.

Ý kiến của bạn