Tin tức

Yên Bái: Cháu bé 11 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ở bệnh viện

(VOVTV) - Một bệnh nhi 11 tháng tuổi mới đây đã tử vong sau khi được tiêm thuốc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Tác giả Đinh Tuấn/VOV Tây Bắc
21/04/2023 16:22

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, ngày 19/4, bệnh viện tiếp nhận 1 bệnh nhân là cháu Đặng Thu H (11 tháng tuổi, trú tại thôn Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn). Bệnh nhân xuất hiện nổi ban vùng lưng, mặt, không đau bụng, không khó thở, đại tiện bình thường.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chuẩn đoán mề đay cấp, chỉ định làm đầy đủ các xét nghiệm: sinh hóa, huyết học.

Yên Bái: Cháu bé 11 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc ở bệnh viện - Ảnh 1.

Gia cảnh nhà anh Chu nghèo và không có nghề nghiệp ổn định.

Xử lý theo phác đồ, điều dưỡng thực hiện y lệnh tiêm 1/4 ống Visolon. Ngay sau tiêm bệnh nhân đột ngột xuất hiện triệu chứng mất ý thức, da tái lạnh, không bắt được mạch. Cán bộ y tế tiến hành tiêm Adrenalin đồng thời tiến hành ép tim, bóp bóng ngay và báo cáo lãnh đạo khoa. Dây chuyền báo động đỏ nội viện được kích hoạt, các kíp cấp cứu của khoa Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, lãnh đạo bệnh viện kịp thời có mặt, hội chẩn cấp cứu.

Với chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ngừng tuần hoàn nghi do thuốc, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn theo đúng phác đồ của Bộ Y tế: ép tim, bóp bóng, đặt nội khí quản, Adrenalin tĩnh mạch. Sau 4 giờ cấp cứu tích cực, xử trí cấp cứu theo đúng phác đồ, có sự hỗ trợ của các khoa phòng nhưng tim không đập trở lại, bệnh nhân tử vong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đây là trường hợp bất khả kháng.

Thông tin đến phóng viên, anh Đặng Kim Chu (SN 1994), bố cháu H cho biết, ngày 18/4 cháu bị dị ứng, da nổi mẩn đỏ như bị sâu róm, gia đình không dùng thuốc gì để chữa trị. Đến ngày 19/4, thấy cháu chưa khỏi bệnh, gia đình đưa cháu H xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ để thăm khám và điều trị thì xảy ra sự việc nói trên.

Theo biên bản làm việc giữa bệnh viện và gia đình, nguyên nhân ban đầu được xác định là sốc phản vệ cấp IV do thuốc.

Anh Chu cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra phía Bệnh viện có đưa cho gia đình 4 lần với tổng số tiền là 33 triệu đồng để lo mai táng cho cháu.

Được biết gia đình anh Chu là hộ nghèo của xã, không có việc làm ổn định, có 3 người con đều còn nhỏ, cháu H là con út trong gia đình.

Ý kiến của bạn