Xã hội

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu

(VOVTV) -Tối 24/4, tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi họp với các đơn vị chức năng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở gần đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tác giả Thành Long/VOV miền Trung
25/04/2024 07:13

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã vớt được 4 thi thể trong vụ chìm tàu và vẫn chưa xác định được danh tính. Hiện 4 thi thể này đang được bảo quản trong tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II. Đến chiều nay, trên thực địa tàu bị chìm có 9 tàu, trong đó 1 tàu SAR 412, 1 tàu Cảnh sát biển, 1 tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và các tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, tàu cá ngư dân cùng thợ lặn hỗ trợ tìm kiếm. 

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu- Ảnh 1.

Các đơn vị chức năng họp trong đêm bàn phương án tìm kiếm

Thông tin ban đầu từ Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh kéo theo sà lan LA-06883 đang hành trình từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam đi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và sà lan lật. Vị trí tàu bị chìm cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý.

Khi tàu xuất bến có 5 người gồm: Phạm Văn Hiệp, quê tỉnh Long An là thuyền trưởng; Võ Tấn Khương, máy trưởng, quê tỉnh Quảng Ngãi; Võ Văn Nhiều, thợ máy, quê tỉnh Quảng Ngãi; Bùi Minh Trí, thuyền viên, quê tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Minh Phương, thuyền viên, quê tỉnh Long An. Trực tiếp chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các lực lượng chỉ đạo thợ lặn tiếp tục lặn vào sà lan bị chìm để tiếp tục tìm kiếm; đồng thời phối hợp với UBND huyện Lý Sơn, các cơ quan chức năng đến tận nhà các thuyển viên đăng ký đi trên sà lan để xác minh rõ người nhà của họ có thực đi trên tàu bị chìm hay không. 

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (ngồi đầu bên phải) và phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đơn vị đang điều động thêm tàu SAR xuất phát từ Đà Nẵng ra hiện trường phối hợp tìm kiếm. Chỉ đạo cuộc tìm kiếm, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các lực lượng tìm xuyên đêm, 1 giờ, 1 phút cũng phải tận dụng vì vẫn còn 1 người đang mất tích và đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều động máy bay trực thăng sáng mai ra hiện trường tìm kiếm. 

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu- Ảnh 3.

Hình ảnh các tàu cá tìm kiếm trên thực địa

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu- Ảnh 4.

Tàu cứu nạn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang hỗ trợ tìm kiếm

Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu- Ảnh 5.

Xà lan bị chìm trên biển

Trước đó, khoảng 4h sáng 24/4, tàu kéo LA-06695 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh kéo theo sà lan LA-06883 đang hành trình từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam đi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo bị chìm và sà lan lật. Vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3 hải lý. Nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị chức năng như Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Đồn Biên phòng Lý Sơn tập trung tìm kiếm, cứu nạn./.

Ý kiến của bạn