Tin tức

Xung quanh vụ hủy đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ: Sai phạm và những bất thường?

(VOVTV) - Cuộc đấu giá bỗng dưng bị hủy bỏ bất thường, công an đến lập biên bản, toàn bộ hồ sơ bị niêm phong. Đó là những diễn biến “không ngờ” tại cuộc đấu giá 52 ô đất vừa diễn ra ngày 22/10 tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Liệu có hay không những sai phạm tại cuộc đấu giá “có một không hai” này?

Tác giả Đàm Trượng – Vương Cảnh – Trần Tuấn – Hoàng Dương / VOVTV
27/10/2022 15:14

Tối 22/10, ông Đặng Vũ Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lam Sơn và ông Đào Tiến Lực - Chủ tịch UBND xã Dân Quyền (huyện Tam Nông) xác nhận về sự việc hủy kết quả buổi đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ diễn ra sáng cùng ngày.

1.jpg

Cuộc đấu giá bỗng dưng bị hủy bỏ bất thường, công an đến lập biên bản, toàn bộ hồ sơ bị niêm phong

Theo thông tin từ 2 vị lãnh đạo xã, buổi đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh (đơn vị ký hợp đồng với UBND huyện Tam Nông) tổ chức và có gần 600 hồ sơ được nộp để tham gia. Tuy nhiên đến cuối giờ sáng đã có những cự cãi từ phía đơn vị tổ chức và người đấu giá. Sau đó, lực lượng công an xuất hiện và tiến hành niêm phong toàn bộ hồ sơ. 

8c447f803ec2f89ca1d3.jpg

Trong biên bản dừng đấu giá, có Chủ tịch Đặng Vũ Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (đại diện cho 3 xã có đất đấu giá 22/10) tham gia chứng kiến

Về phía những người tham gia đấu giá, họ cho rằng có dấu hiệu bất thường trong việc giám sát; kiểm phiếu; công bố người trúng đấu giá; phiếu trả giá có vấn đề về nét chữ, màu mực, thậm chí ghi sai vẫn được công nhận... Cụ thể, khi công bố người trúng đấu giá 10 ô đầu tiên thì có 9 ô về tay 2 người có tên là Phạm Anh Tú và Phạm Văn Lương.

3.jpg

Không chỉ bất bình, khách hàng này còn băn khoăn về cách xử lý của bên chủ tài sản và công ty về tiền đặt cọc và tiền hồ sơ của những người có biểu hiện vi phạm trong quy chế đấu giá

Theo đó, khi tham gia đấu giá, các khách hàng phải bỏ ra một số tiền lớn để đặt cọc, và để có được số tiền đó, không ít người phải đi vay mượn, cầm cố tài sản với lãi suất cao. Vì vậy, khi số tiền đặt cọc chưa được hoàn trả, các khách hàng sẽ bị tổn thất dù hành vi sai trái là của các cá nhân, tổ chức khác.

Lắng nghe những bức xúc của người dân tham gia đấu giá, ngày 24/10, UBND huyện Tam Nông đã có văn bản về việc chấm dứt hợp đồng giữa UBND huyện này với Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh, không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn với 52 ô đất tại 3 xã Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ.

4.jpg

Đồng thời, văn bản nêu rõ: Khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của khách hàng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 24/10. Việc tổ chức đấu giá lại 52 ô đất, UBND huyện sẽ có thông báo sau. Cùng ngày, Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh có văn bản thông báo với các khách hàng đã đăng ký tham gia phiên đấu giá ngày 22/10 liên hệ, phối hợp cung cấp thông tin tài khoản để Công ty hoàn trả lại tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ đấu giá trong thời gian sớm nhất.

Không dừng lại ở những nghi vấn sai phạm trong đấu giá, khu đất đấu giá tại xã Lam Sơn, huyện Tam Nông có hạ tầng kỹ thuật cũng khá "đáng chú ý". 

Xung quanh vụ hủy đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ: Sai phạm và những bất thường? - Ảnh 5.

Khu đất được đánh giá có vị trí đẹp và "đắc địa"

Liệu có hay không việc khu đất được đánh giá có vị trí đẹp và "đắc địa" này vẫn đang thi công dang dở, có dấu hiệu chậm tiến độ tới 7 tháng; nhưng đã được mang ra đấu giá – trái ngược hẳn thông tin "Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thiện" mà hồ sơ đấu giá đưa ra? Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn.

Ý kiến của bạn