(VOVTV) - Bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế thế giới, chi tiêu quân sự trên toàn cầu tiếp tục tăng và ghi nhận kỷ lục mới trong năm 2021.
25/04/2022 08:23
(VOVTV) - Một tổ chức phi chính phủ (NGO) ngày 24/4 cho biết hơn 170 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực diễn ra cuối tuần qua ở Darfur, vụ bạo lực có thương vong cao nhất tại khu vực phía Tây Sudan vốn bị tàn phá trong nhiều thập kỷ bởi xung đột này.
22/04/2022 10:44
(VOVTV) - Lần đầu tiên trong lịch sử, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 21/4 đã kết thúc cuộc họp thường kỳ 6 tháng mà không đưa ra tuyên bố chung.
(VOVTV) - Các thành viên G20 cùng một số tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Xung đột gần hai tháng qua giữa Nga và Ukraine khiến khoảng 30% cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy, thiệt hại vật chất ước tính 100 tỷ USD.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ và nếu cần thiết sẽ sẵn sàng chiến đấu với Nga trong 10 năm.
(VOVTV) - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nêu rõ cuộc xung đột ở Ukraine đã làm giảm tốc độ phục hồi sau đại dịch COVID-19, làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế tại hầu hết các nước trên thế giới.
(VOVTV) - Trong một tuyên bố ngày 13/4, theo sáng kiến của Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, Hội đồng Liên minh châu Âu đã quyết định bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine lên tới 500 triệu euro.
(VOVTV) - Ngày 11/4, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể làm giảm 50% tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và kéo lùi tăng trưởng GDP của thế giới.
(VOVTV) - Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn còn căng thẳng, chính phủ Ba Lan vừa đưa ra dự thảo luật cấm nhập khẩu than từ Nga và đóng băng tài sản của cá nhân hoặc các thực thể liên quan đến Nga.
(VOVTV) - Trong một động thái phối hợp, bốn nước EU gồm Bỉ, Hà Lan, Séc và Ireland đã ban hành lệnh trục xuất thêm 43 nhân viên Đại sứ quán Nga vì cáo buộc làm gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người.
(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ khiến thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng.
(VOVTV) - Ngày 24/3, Nguyên thủ các quốc gia phương Tây ngày tiến hành liên tiếp ba Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels nhằm gia tăng sức ép lên phía Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời thảo luận tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 1 tháng tại Ukraine.
(VOVTV) - Trong tuần qua, 8 ứng cử viên lớn nhất, bao gồm cả Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng xuất hiện trên truyền hình để trả lời câu hỏi "Nước Pháp đối mặt ra sao với cuộc chiến tại Ukraine".
Tờ Financial Times cho biết, Tổng thống Israel Naftali Bennett được tin sẽ là nhà trung gian hòa giải giữa Moskva và Kiev khi hai bên tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.
Các nhà kinh tế, nhà đầu tư và nhà ngoại giao cho rằng xung đột ở Ukraine có thể khiến nền kinh tế Nga thụt lùi ít nhất 30 năm và khiến mức sống của người dân nước này sụt giảm trong ít nhất 5 năm tới.
Ngày 14/3, giới chức cấp cao Ukraine cho biết nước này có thể sẽ đạt được một hiệp ước hòa bình với Nga trước tháng 5 tới.
(VOVTV) - Xung đột vũ trang giữa Nga - Ukraine, các nước phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nên đồng Rúp của Nga mất giá. Đồng Rúp mất giá khiến khách du lịch Nga hoãn, huỷ du lịch đến tỉnh Khánh Hoà.
Các chủ nợ quốc tế nên xóa nợ cho Ukraine do hoạt động quân sự của Nga ở nước này - Giám đốc Phòng Kế toán Ukraine (cơ quan kiểm toán của Quốc hội và tổ chức kiểm toán tối cao Ukraine) Valeriy Patskan đề nghị.
(VOVTV) - Trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine ngày càng trở nên nghiêm trọng, Trung Quốc đã quyết định rút công dân về nước sau cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Trung Quốc với người đồng cấp Nga về tình hình Ukraine.
(VOVTV) - Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO về an ninh châu Âu ngày 12/1 tiếp tục kết thúc trong bế tắc, khi cả hai phía Nga và NATO kiên quyết không nhượng bộ trong các quan điểm, khiến Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina đang thực sự gia tăng.
(VOVTV) - Ít nhất 17 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại một thị trấn ở khu vực Tigray - vốn đang chìm trong xung đột ở phía Bắc Ethiopia.
(VOVTV) - Tổng thư ký Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/1 cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn đang ở mức cao, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo phương Tây chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán với các lãnh đạo Nga về cấu trúc an ninh tại châu Âu.
(VOVTV) - Việc Trung Quốc chính thức thực thi Luật Hải cảnh gây lo ngại đối với dư luận quốc tế. Theo giới phân tích, nhiều điều khoản trong luật này sử dụng thuật ngữ mập mờ, không đưa ra giới hạn rõ ràng về phạm vi lãnh hải của Trung Quốc, đồng thời khiến nguy cơ xung đột gia tăng trên Biển Đông.