(VOVTV) - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/10 đã kêu gọi người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hành động để "ngăn chặn các cuộc tấn công" của Israel nhằm vào Dải Gaza, trong bối cảnh xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bước sang ngày thứ 18.
09/10/2023 07:56
(VOVTV) - Ngày 8/10, Nội các An ninh Israel chính thức thông báo nước này “đang trong tình trạng chiến tranh”. Cùng ngày, trong phiên họp kín, một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này.
26/06/2023 08:12
(VOVTV) - Thủ đô Khartoum và khu vực Darfur của Sudan tiếp tục chứng kiến sự leo thang xung đột giữa quân đội và Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự tại nước này.
(VOVTV) - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi loại Nga khỏi Liên hợp quốc. Tuyên bố được đăng trên trang của cơ quan này.
(VOVTV) - Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/10 đã kêu gọi công dân nước này tăng cường an ninh và rời khỏi Ukraine do tình hình nghiêm trọng tại đây.
(VOVTV) - Tờ The Wall Street Journal ngày 26/9 đưa tin, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính kinh tế thế giới sẽ thiệt hại khoảng 2.800 tỷ USD do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.
(VOVTV) - Từ 23-27/9, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson, Zaporizhzhia của Ukraine sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Mỹ không tìm kiếm chiến tranh lạnh hoặc xung đột với Trung Quốc.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi phương Tây "tăng gấp đôi" sự ủng hộ cho Ukraine. Theo ông, động thái này sẽ là phản ứng tốt nhất trước những "đe dọa gây hấn" của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận nước này đã mất gần 9.000 quân trong chiến sự với Nga, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Israel ngày 10/8 đã cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam bị vi phạm.
(VOVTV) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cấm nhập cảnh đối với tất cả người Nga. Ông coi việc đóng cửa biên giới với Nga là “biện pháp trừng phạt quan trọng nhất”.
(VOVTV) - Ngày 2/8, người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov đã dẫn ra chứng cứ về sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.
(VOVTV) - Ngày 22/6, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov cho biết, ưu tiên của phái đoàn ngoại giao Nga là ngăn chặn xung đột hạt nhân.
(VOVTV) - Chính phủ Ukraine đã thông qua kế hoạch ngừng xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại nước này.
Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho biết hôm 5/6 rằng một "mặt trận mới" trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ mở ra ở Biển Đen trong những tuần tới liên quan đến việc phương Tây "hộ tống" các chuyến vận chuyển lương thực đến và rời Ukraine.
Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại cuộc đối thoại hòa bình với chính quyền Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.
(VOVTV) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 24/5 cảnh báo “hiệu ứng domino” từ xung đột ở Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực ở Mỹ Latinh và Caribe, làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực hỗ trợ các nhóm dễ tổn thương trong khu vực.
(VOVTV) - Ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.
(VOVTV) - Ngày 12/5, Theo Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky, khi Kiev chấp nhận thực tế rằng, người dân ở miền đông Ukraine "có quyền sống theo cách họ muốn”, chiến dịch đặc biệt sẽ dừng lại.
Nga cho biết quân đội nước này sẽ ngừng bắn tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol của Ukraine và mở hành lang nhân đạo cho dân thường trong 3 ngày từ 6/5.
(VOVTV) - Các nhà phân tích tại S&P Global Market Intelligence dự doán, Nga sẽ mất 10 năm để khôi phục nền kinh tế về mức năm 2021.