(VOVTV) - Đài truyền hình Ukraine đưa tin chiều 29/3, vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
29/03/2022 14:58
Khi các nước NATO thảo luận về những điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tương lai giữa Nga và Ukraine, những dấu hiệu của sự chia rẽ chiến lược đã dần xuất hiện.
29/03/2022 10:11
Moskva đang thảo luận chi tiết kế hoạch buộc các nước “không thân thiện” phải trả tiền mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp và sẽ không có ý định “làm từ thiện” nếu khách hàng châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng nội tệ của Nga.
(VOVTV) - Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc sơ tán công dân Trung Quốc ở Ukraine đã kết thúc, tuy nhiên quá trình bảo vệ tính mạng và quyền lợi của kiều bào vẫn tiếp tục.
(VOVTV) - Ngày 28/3, công ty sản xuất bia Heineken của Hà Lan thông báo rút khỏi Nga do liên quan xung đột ở Ukraine.
(VOVTV) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/3 cho biết, Kiev sẽ kiên định lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định với Sputnik và RT rằng Nga không thể bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) bởi tổ chức này được tạo nên bởi sự đồng thuận.
Phần lớn khối tài sản của các nhà tài phiệt Nga tại Liên minh châu Âu không bị ảnh hưởng dù đã hơn 1 tháng kể từ khi EU thông qua biện pháp đóng băng tài sản.
Xung đột Nga - Ukraine gây ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện và tiêu cực tới kinh tế, trong đó có ngành hàng không.
Quan chức quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không và không quân Ukraine gần như bị "phá hủy" hoàn toàn.
Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy ngày 25/3 xác nhận, đã có 1.351 binh sỹ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong khi xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, các nước thành viên NATO vẫn chưa thể thống nhất ý kiến về biện pháp kiềm chế Moskva.
(VOVTV) - Chủ đề về cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục đốt nóng các cuộc tranh luận và trả lời trên truyền hình của các ứng cử viên trong bối cảnh chưa đầy 3 tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022 sẽ diễn ra. Đa số các ứng cử viên đều phản đối Pháp can dự nhưng thừa nhận nguy cơ xung đột leo thang, lan rộng.
Quan chức Mỹ cho rằng quân đội Nga dường như không còn tìm cách tiến vào thủ đô Kiev và đang tập trung lực lượng ở các khu vực khác của Ukraine.
(VOVTV) - Căng thẳng Nga - Ukraine đang gây thêm bất ổn cho nền kinh tế châu Á, vốn đã phải đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron lây lan mạnh và phải hứng chịu các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.
(VOVTV) - Mỹ dự định tiếp nhận khoảng 100.000 người Ukraine sơ tán đến nước này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang ở Brussels, Bỉ để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về các biện pháp phản ứng chung với cuộc khủng hoảng Ukraine.
(VOVTV) - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/3 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraine.
Moscow cảnh báo, nếu NATO triển khai lực lượng tới Ukraine, điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp với Nga.
Ngày 23/3, Thụy Điển và Đức thông báo sẽ chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cho Ukraine.
Ảnh vệ tinh cho thấy phần lớn trực thăng quân sự của Nga đã được rút khỏi sân bay chiến lược tại thành phố Kherson, phía Nam Ukraine.
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo EU tuần này, Liên minh châu Âu đang chia rẽ trong việc tiến hành những động thái trừng phạt Nga tiếp theo.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 23/3 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga là khó khăn nhưng sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh phương Tây có kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với những người đồng cấp thuộc các nước thành viên EU ở Brussels ngày 21/2, Ngoại trưởng Hungary - Peter Szijjarto cho biết, Hungary không thể ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga.
(VOVTV) - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay thể hiện sự phản đối mạnh mẽ về động thái của Nga (21/3) khi thông báo chấm dứt đàm phán Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản do những phản ứng cứng rắn của Tokyo về hoạt động quân sự của Moskva tại Ukraine. Các động thái đáp trả qua lại của 2 nước thời gian gần đây đang đẩy quan hệ Nhật- Nga trở nên căng thẳng và trên đà xấu đi nhanh chóng