Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo nguy cơ "thực sự" về Chiến tranh thế giới thứ 3, trong bối cảnh phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow.
22/04/2022 18:20
Tổng thống Ukraine cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm sáp nhập vùng lãnh thổ của nước này cũng dẫn đến lệnh trừng phạt mạnh mẽ.
20/04/2022 15:26
(VOVTV) - Tân Hoa xã dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 19/4 cho biết nước này và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh lần thứ 5 kể từ khi Moskva bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2.
(VOVTV) - Ngày 19/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Moskva đang bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
(VOVTV) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 18/4 tuyên bố ông vẫn sẽ vẫn tiếp tục duy trì khả năng nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, bất chấp sự chỉ trích và sức ép từ nhiều nước đồng minh châu Âu.
(VOVTV) - Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczyński cho biết, chính quyền Ba Lan đang đóng băng quan hệ với Hungary vì lập trường của nước này đối với các vấn đề đang diễn ra ở Ukraine.
Hôm 14/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu tuần dương tên lửa Moskva đã chìm ở biển Đen khi được kéo về cảng Sevastopol.
(VOVTV) - Ngày 13/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị giao cho Nga nhà tài phiệt thân Điện Kremlin Viktor Medvedchuk, người vừa bị chính quyền Kiev bắt giữ sau khi trốn lệnh quản thúc tại gia, để đổi lấy những người Ukraine mà Nga đang giữ.
(VOVTV) - Ngày 12/4, phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, việc Ukraine rời xa các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc đàm phán ở Istanbul đã khiến quá trình này rơi vào bế tắc.
Moskva hy vọng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần, có thể là "trong những ngày tới".
(VOVTV) - Theo kế hoạch, ngày 13/4, đoàn người Việt thứ 3, sơ tán từ Ukraine sang Nga sẽ được lên máy bay để về nước. Hành trình sơ tán gian nan, vất vả của bà con sẽ qua đi, tình người, sự quan tâm giúp đỡ mà họ nhận được, hẳn sẽ còn đọng lại, cho họ niềm tin, nghị lực để bước tiếp.
(VOVTV) - Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/4 đã bỏ phiếu khai trừ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền với các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Ukraine.
(VOVTV) - Lưỡng viện quốc hội Mỹ ngày 7/4 đã thông qua các dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc đối với Nga và Belarus. Đồng thời cấm nhập khẩu dầu của Nga nhằm trừng phạt nước này do đã tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine.
Những hình ảnh được cho là thi thể dân thường tại thành phố Bucha, Ukraine làm dấy lên tranh cãi về bản chất vụ việc cũng như ai là người chịu trách nhiệm.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington sẽ công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga trong tuần này.
Uy tín của đồng USD và euro đang "bị rung chuyển mạnh" bởi các lệnh trừng phạt chống Nga, điều đang khiến ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang đồng nội tệ trong giao dịch với các đối tác nước ngoài, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.
Ukraine tuyên bố hàng trăm thi thể được phát hiện gần thủ đô Kiev có liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga. Moscow đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc và "tố" Ukraine "dàn dựng" vụ việc.
(VOVTV) - Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS của Mỹ ngày 3/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đại diện của Kiev và Moskva đã gần đạt được các thỏa thuận, có thể bao gồm những vấn đề như phi hạt nhân hóa, phi liên minh và quy chế trung lập.
(VOVTV) - Australia sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đang áp dụng đối với Nga và Belarus, đồng thời áp thuế lên đến 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ 2 quốc gia này.
(VOVTV) - Tại hội nghị Bộ trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ ba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu ra nguyên nhân dẫn tới của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ngày 30/3, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố gắng biến Ukraine thành “Afghanistan thứ hai”.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.
(VOVTV) - Trong một động thái phối hợp, bốn nước EU gồm Bỉ, Hà Lan, Séc và Ireland đã ban hành lệnh trục xuất thêm 43 nhân viên Đại sứ quán Nga vì cáo buộc làm gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người.
Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol của Ukraine sau nhiều tuần bao vây.