Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục dữ dội khi cả hai bên chưa giành được những chiến thắng lớn quyết định, cũng như không chịu nhượng bộ nhau. Việc Nga giành được thắng lợi ở Donbass nhiều khả năng mới chỉ là sự kết thúc của quá trình bắt đầu.
01/06/2022 16:24
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/5 cho biết, nước này đang mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày trong cuộc chiến với Nga.
31/05/2022 15:00
Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.
(VOVTV) - Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana ngày 29/5 cho biết, NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía Đông châu Âu.
Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã tổ chức một cuộc phản công tại Kryvyi Rih, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine xét về mặt diện tích.
(VOVTV) - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: Cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.
Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky ngày 22/5 cáo buộc Ukraine khiến tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Kiev từ chối ủng hộ một bản dự thảo hiệp ước đã được đàm phán giữa các bên.
(VOVTV) - Thượng viện Mỹ ngày 19/5 đã thông qua khoản viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua trước đó và sẽ chỉ cần chờ Tổng thống Biden ký thành luật.
(VOVTV) - G7 cũng cam kết sẽ tiếp tục thảo luận những khoản hỗ trợ tài chính tiếp theo giúp Ukraine vượt qua cuộc chiến hiện nay.
Nga đã điều một chuyến tàu chở các xe tăng T-90M "Proryv" tiên tiến nhất cho các lực lượng của Nga đóng quân ở Ukraine, báo Nga Izvestia đưa tin.
CNN cho biết, tại các vùng Lugansk và Donetsk, giao tranh đang diễn ra dọc theo các chuyến tuyến dài hàng trăm km.
Ukraine cho biết nước này tiếp tục tiến hành các cuộc phản công nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga trong khi Moscow tuyên bố nước này vừa bắn hạ 1 UAV của Ukraine ngày 13/5.
Giới chức Ukraine cho rằng ít nhất 100 dân thường vẫn còn ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn Mỹ và Anh lên kịch bản để chiếm đảo Rắn nhưng đã thất bại trước quân đội Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết ngày 9/5.
(VOVTV) - Đàm phán hóa bình giữa Nga và Ukraine không dừng lại mà vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là tuyên bố của Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 9/5
Nga tăng cường đánh phá mục tiêu đường sắt trong chiến dịch quân sự ở Ukraine do hạ tầng này trở thành mắt xích hậu cần quan trọng bậc nhất của chính quyền Kiev.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng, nước này và Liên minh châu Âu (EU) chưa sẵn sàng áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu từ Nga; đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và An ninh cho biết, Liên minh châu Âu vẫn chưa thảo luận về việc từ chối khí đốt của Nga.
Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich ngày 5/5 tuyên bố, nước này có thể phát động một cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga vào cuối tháng 6.
Ukraine xác nhận, lực lượng của Nga đã vào bên trong nhà máy luyện kim Azovstal - "pháo đài cuối cùng" của Ukraine ở thành phố Mariupol - sau 2 ngày tấn công dữ dội.
(VOVTV) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, quân đội nước này sẽ không điều chỉnh nhiều các hoạt động của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bất kỳ ngày nào, kể cả Ngày Chiến thắng, được tổ chức kỷ niệm tại Nga vào ngày 9/5 tới.
(VOVTV) - Ngày 26/4, Tòa án số 422 quận Tagansky ở thủ đô Moskva đã tuyên phạt tổ chức phi lợi nhuận Wikimedia số tiền 3 triệu ruble (tương đương 38.000 USD) vì đã đăng tải 7 bài báo trên trang Wikipedia với nội dung không đáng tin cậy về chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.
Vụ việc xảy ra ở khu vực Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine sáng sớm 27/4.
(VOVTV) - Chính phủ Nhật Bản mới đây công bố Sách Xanh ngoại giao – một báo cáo thường niên về chính sách và các hoạt động đối ngoại của nước này. Năm nay, nội dung được chú ý nhất là mối quan hệ giữa Nhật Bản với Nga, vốn đang rạn nứt nghiêm trọng sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 25/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết các phái đoàn Nga và Ukraine vẫn hoạt động và quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp diễn.