Thể thao

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen

(VOVTV) - Các cổ động viên của cả hai đội Đan Mạch và Phần Lan đã hòa làm một trong tiếng hô vang tên của Christian Eriksen sau khi cầu thủ này bất ngờ đổ gục xuống trong khi đang thi đấu ngày 12/6, phải đi cấp cứu ngay lập tức.

Tác giả PV  -  
13/06/2021 17:59

Đây là những tiếng hô vang của cổ động viên hai đội. Khi người Đan Mạch hô Eriksen thì người Phần Lan, trước đó một giây thôi còn là đối thủ, đã tiếp lời và hô vang Christian. Họ cùng hòa mình trong những tiếng hô để bày tỏ tình đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh cho ngôi sao của đội tuyển Đan Mạch sau khi cầu thủ này bất ngờ đổ gục xuống trên sân cỏ trong khi đang thi đấu.

Sự cố xảy ra vào phút thứ 42 của trận đấu, cầu thủ 29 tuổi của Đan Mạch Christian Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân cỏ. Khó có thể tả hết sự bàng hoàng của khán giả tại Copenhagen cũng như người xem trên toàn cầu trước tình huống này. 

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen - Ảnh 2.

Sững sờ khi Eriksen đổ gục. Ảnh: Reuters

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen - Ảnh 3.

Các cầu thủ lập vòng tròn xung quanh để bảo vệ hình ảnh của đồng đội. Ảnh: Reuters

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen - Ảnh 4.

Hàng rào vẫn giữ vững ngay cả khi Eriksen được khiêng ra khỏi sân vận động. Ảnh: Reuters

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen - Ảnh 5.

Cổ động viên Phần Lan gọi vang tên của Eriksen để chia sẻ cùng Đan Mạch trước sự cố không ai ngờ. Ảnh: Reuters

Xúc động nghẹn ngào khi cổ động viên Phần Lan, Đan Mạch cùng hô vang tên Eriksen - Ảnh 6.

Một bó hoa được đặt trước cổng bệnh viện nơi Eriksen đang hồi phục. Ảnh: Reuters

Đội Phần Lan sau đó đã giành được chiến thắng trước đội tuyển Đan Mạch nhờ bàn thắng của Joel Pohjanpalo, còn Eriksen, thật may mắn tình hình sức khỏe của ngôi sao đội tuyển Đan Mạch đã ổn định tại bệnh viện. 

Trận đấu này sẽ được ghi nhớ mãi như một hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao và tình người ấm áp của các đội tuyển và 16.000 cổ động viên hai đội có mặt trên sân vận động.

Ý kiến của bạn