Tin tức

Xử phạt 25 triệu đồng tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

(VOVTV) - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 tàu nước ngoài về hành vi neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
05/11/2022 11:01

Trước đó, chiều ngày 1/11, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ vùng biển, khi đến vùng biển Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 1 tàu nước ngoài neo đậu có dấu hiệu vi phạm vùng nội thủy Việt Nam.

Xử phạt 25 triệu đồng tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa lên tàu kiểm tra

Bộ đội Biên phòng lên tàu kiểm tra hành chính, trên tàu có 15 thuyền viên, thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép neo đậu trong vùng nội thủy Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tàu trên về hành vi dừng lại, neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng về hành vi dừng lại, neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam. Sau khi tống đạt quyết định xử phạt, lực lượng tuần tra yêu cầu thuyền trưởng nhanh chóng điều động tàu rời khỏi vùng biển vi phạm.       

Xử phạt 25 triệu đồng tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam - Ảnh 2.

Tàu hàng nước ngoài bị Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phát hiện tại vùng nội thủy

Đại tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết:  “Đó là tàu hàng, Bộ đội Biên phòng xử phạt 25 triệu vì vào vùng nội thủy mà không xin phép, không trình báo. Tàu cũng trình bày là đi vào trú gió. Nhưng nguyên tắc là có vào trú gió anh cũng phải xin phép, điện báo cáo cơ quan chức năng, đây là không xin phép, tự ý vào. Sau khi phạt xong, trục xuất đi luôn.

Ý kiến của bạn