Tin tức

Xét xử vụ bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu: Tòa tuyên 2 án tử hình

(VOVTV) - Chiều tối 3/8, tại phiên tòa xét xử vụ bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt 2 án tử hình đối với Tô Nhựt Khanh và Trần Trung Thành.

Tác giả Vinh Quang / VOV TP.HCM
04/08/2022 09:40

Sau phần nghị án vào tối cùng ngày, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Khanh phải chịu là tử hình. Bị cáo Trần Trung Thành bị xử phạt mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

T1.jfif

‘Thiếu gia’ Tô Nhựt Khanh và 1 đồng phạm bắn chết người bị đề nghị tử hình

Bị cáo Lê Thanh Phúc bị xử phạt 18 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt Phúc phải chịu là 20 năm tù. Trong vụ án này, Tô Nhựt Khanh được xác định giữ vai trò chủ mưu và Trần Trung Thành, kẻ trực tiếp bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu.

T2.jfif

Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội giết người, mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Các bị cáo còn lại trong vụ án chịu mức án từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù giam về các tội: Che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội không tố giác tội phạm.

T4.jfif

Bị cáo Trần Trung Thành bị đề nghị mức án tử hình về tội giết người, 3 đến 4 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo nội dung vụ án, nhóm Đào Quốc Thịnh và Đào Quốc Liêu (cha của Thịnh) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Tô Nhựt Khanh. Hai nhóm đã nhiều lần tìm nhau để truy sát, khiến nhiều đàn em của Khanh bị thương. Do đó Khanh đã tìm mua súng, huy động một số đàn em thân tín để bắn Đào Quốc Liêu.

T3.jfif

Các bị cáo khác cũng bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù

Trưa ngày 25/7/2020, lúc Đào Quốc Liêu đi trên Quốc lộ 1, đoạn cầu Tân Hương, Tiền Giang hướng về tỉnh Long An thì Tô Nhựt Khanh, Trần Trung Thành, Lê Thanh Phúc lấy xe máy rượt theo. Thành đã dùng súng bắn ông Liêu, khiến người này tử vong.

Ý kiến của bạn