Lăng kính

Xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023: Hướng tới một kỳ tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, chất lượng

(VOVTV) - Những đổi mới phương án xét tuyển đại học của các trường liệu đã thực sự giảm tải áp lực cho các học sinh? Phương án nào đang được học sinh và nhà trường lựa chọn nhiều nhất? Và làm sao để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khi xét tuyển? PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trao đổi về vấn đề này với Truyền hình VOV.

Tác giả Nhóm PV
27/02/2023 10:29

Năm 2015 là năm đầu tiên ngành giáo dục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tốt nghiệp và các trường đại học có thể sử dụng kết quả để tuyển sinh. Sự đổi mới này cùng sự cầu thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi đã cơ bản khắc phục được những bất cập ở những kỳ thi trước, vừa làm giảm áp lực cho thí sinh, vừa hạn chế tốn kém cho các bậc phụ huynh, đồng thời vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Kỳ tuyển sinh năm nay, thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp, khắc phục những hạn chế trong mùa tuyển sinh năm 2022 để có chỉ dẫn tốt hơn khi thí sinh đăng nhập vào hệ thống, tránh nhầm lẫn giữa các trường.

Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình.

Năm nay, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và ngành sư phạm sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 120 công bố phương án tuyển sinh năm 2023. Trong đó 9 trường đại học, đại học tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển đầu vào. Lịch tổ chức các kỳ thi riêng kéo dài từ giữa tháng 3 đến hết tháng 7.2023 (chưa kể các kỳ thi năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật, báo chí...

Ý kiến của bạn