(VOVTV) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, giá xăng, dầu liên tục “leo thang” khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lao đao vì không có khách, thu không đủ chi. Không chỉ các nhà xe lớn, Đồng thời, nhóm tài xế taxi, xe ôm công nghệ cũng điêu đứng khi thu nhập hiện nay sụt giảm đáng kể.
09/02/2022 11:47
(VOVTV) - Ngày 9/2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở này vừa có Công văn số 565/SGTVT-QLVT gửi các đơn vị cung cấp ứng dụng hỗ trợ kết nối vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho phép các đơn vị này được hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
11/11/2021 09:06
(VOVTV) - Sau nới lỏng giãn cách, nhu cầu giao hàng thiết yếu giảm mạnh nên tài xế cũng mong muốn được chở khách trở lại để có thêm công việc, tăng thu nhập.
(VOVTV) - Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 11/10, đại diện các sở ngành cho biết, thành phố chưa có chủ trương mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ và hoạt động loại hình xe ôm công nghệ.
(VOVTV) - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin, chiều nay (24/7), Hà Nội ban hành văn bản cấm hoàn toàn hoạt động shipper, kể cả shipper của các công ty giao hàng sử dụng kết nối công nghệ.
Trong khi "đối tác tài xế" không được hưởng lương tối thiểu hay bảo hiểm, các nhà sáng lập Grab ngày càng giàu có nhờ bóc lột công sức của người lao động.
(VOVTV) - Ngày 8/12, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, việc Grab tăng mức khấu trừ đối với tài xế là do do tác động của Nghị định số 126 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế là hoàn toàn không đúng. Việc áp dụng Nghị định 126 không làm tăng nghĩa vụ thuế của tài xế Grab.
Sau khi nghị định 126 có hiệu lực, giá cước của một số ứng dụng gọi xe công nghệ tăng lên khiến nhiều khách hàng do dự khi đặt xe. Vắng khách và phần nộp về cho công ty quản lý tăng do cộng thêm phí VAT cũng khiến nhiều tài xế lo lắng về thu nhập.
Grab khẳng định việc tăng giá cước để bù thuế VAT và tăng thu nhập cho đối tác, nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh…
Sau khi sân bay Tân Sơn Nhất điều chỉnh phân làn ô tô, hành khách đi xe công nghệ như GrabCar, BeCar… gặp vất vả hơn khi phải chờ 1 tiếng tại nhà giữ xe ngột ngạt, còn trả thêm 25.000 đồng mới được về nhà.