Tin tức

Xe đầu kéo va chạm với xe máy ở Bình Dương khiến 2 người tử vong

(VOVTV) -, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo cán chết 2 vợ chồng rồi bỏ chạy kéo lê xe máy dưới gầm.

Tác giả Tỳ Huỳnh / VOV TPHCM
29/03/2022 06:58

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h15 ngày 28/3. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 93C-062.79 chạy trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K. Khi còn cách ngã 3 Cây Điệp khoảng 100m (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe máy của cặp vợ chồng đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc đầu kéo tiếp tục di chuyển kéo lê xe máy dưới gầm.

Xe đầu kéo va chạm với xe máy ở Bình Dương khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: CTV)

Xe đầu kéo va chạm với xe máy ở Bình Dương khiến 2 người tử vong - Ảnh 2.

Xe máy bị xe đầu kéo cuốn vào gầm và kéo lê cả cây số. (Ảnh: CTV)

Phát hiện vụ việc, người đi đường truy đuổi xe đầu kéo trên. Khi cách hiện trường tai nạn khoảng 1km người dân mới dừng được chiếc xe đầu kéo và đưa tài xế vào công an phường Tân Đông Hiệp gần đó để trình báo.

Nhận thông tin, Công an TP. Dĩ An, Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Ngô Minh Trọng (SN 1977, quê Sóc Trăng) và vợ là chị Nguyễn Thị Mai Xuân (SN 1983, quê Trà Vinh). Được biết hai vợ chồng ở trọ bên phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, làm công nhân ở một công ty có trụ sở tại phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn