Tin tức

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Những chiếc xe buýt, taxi trở lại hoạt động sau 3 tháng phải tạm dừng, lái xe, người dân vui mừng, phấn khởi.

14/10/2021 10:29
Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Theo Công điện số 21 của UBND thành phố Hà Nội, từ 6h ngày 14/10 xe buýt và taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên tại BRT Kim Mã, từ 5h30 sáng 14/10, những chiếc xe buýt đã bắt đầu lăn bánh sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 3.

Lái xe và nhân viên thu vé là những người có mặt từ sớm. Do dịch Covid-19 nên số lượng xe tại bến cắt giảm 50%

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 4.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, trên xe luôn có sẵn nước sát khuẩn tay dành cho khách, các biển báo chú ý và mã QR để người đi xe thực hiện theo đúng quy định Bộ Y tế

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 5.

Ngoài ra, tất cả nhân viên phục vụ trên xe đều đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 6.

Trước khi xe buýt khởi hành, lái xe ký giấy vào lệnh điều động, kiểm tra công tác an toàn, thiết bị trên xe...

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 7.

6h sáng xe bắt đầu khởi hành để đi qua các trạm đón khách

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 8.

Mặc dù Hà Nội đã nới lỏng giãn cách, nhưng lượng người sử dụng xe buýt trong ngày đầu ít, bởi phần đa sinh viên vẫn ở quê học online. Tại một số trạm chờ vắng bóng người

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 9.

Sau thời gian nghỉ dịch, nay xe buýt được hoạt động trở lại, nhân viên xe cũng như hành khách đều vui mừng, phấn khởi

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Chính, quận Cầu Giấy chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi sau gần 3 tháng thì nay được quay lại với loại hình phương tiện công cộng này. Bởi vì tôi đã sử dụng phương tiện công cộng quen rồi, vì thế khi xe buýt hoạt động trở lại tôi thấy rất thuận tiện khi mỗi người dân đi làm”

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 11.

Anh Hoàng Quốc Bảo, lái xe tuyến BRT01 hồ hởi nói: “Sau thời gian nghỉ dịch khá dài, việc tạm dừng công việc ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế gia đình. Mãi đêm muộn hôm qua chúng tôi nhận được thông tin sẽ được làm việc hôm nay nên anh em trong phòng rất phấn khởi. Cả đêm qua tôi không ngủ được nên dậy từ 3h sáng để chuẩn bị mọi thứ cho công việc hôm nay”

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 12.

Vào thời gian cao điểm sáng, nhiều bến đợi xe buýt vẫn vắng bóng hành khách

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 13.

Hành khách trên xe giờ cao điểm thưa thớt

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 14.

Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau vào bến nhưng vẫn rất ít người lên xuống

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 15.

Tài xế vệ sinh thiết bị và phương tiện của mình thường xuyên

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 16.

Nhân viên phụ xe hướng dẫn vị trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách cho khách đi xe

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 17.

Xe taxi cũng bắt đầu hoạt động trở lại trong sáng 14/10 tuy nhiên số lượng còn rất khiêm tốn

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 18.

Lác đác bóng taxi hoạt động trên đường dù đang giờ cao điểm sáng

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 19.

Xe buýt, taxi Hà Nội vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại - Ảnh 20.

Người dân vui mừng khi có thể đón taxi để di chuyển, nhất là trong điều kiện mưa gió, ảnh hưởng của bão số 8 như hiện nay

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn