Tin tức

Xảy ra nhiều cuộc tấn công vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq trong 3 tháng qua

(VOVTV) - Ít nhất 14 cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
05/04/2021 18:29

Các nguồn tin an ninh Iraq ngày 5/4 cho biết, hai quả tên lửa đã bắn trúng một căn cứ không quân của Iraq và Mỹ ở phía bắc Baghdad hôm 4/4. Vụ tấn công xảy ra trước 3 ngày diễn ra đối thoại chiến lược giữa Mỹ và Iraq. 

Không có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công và không gây ra thương vong hoặc thiệt hại về tài sản, nhưng Mỹ cho rằng các nhóm vũ trang ở Iraq đã thực hiện các cuộc tấn công này nhằm vào quân đội và các nhà ngoại giao Mỹ.

Xảy ra nhiều cuộc tấn công vào các lợi ích của Mỹ tại Iraq trong 3 tháng qua - Ảnh 1.

Tấn công tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở Iraq. Ảnh: I24news

Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Iraq khẳng định, tôn trọng chủ quyền của Iraq và lưu ý rằng nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn trong việc chống lại khủng bố IS. Liên minh quốc tế đã hỗ trợ lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố từ năm 2017. 

Mới đây, Quốc hội Iraq đã ban hành một nghị quyết khuyến nghị chính phủ hủy bỏ thỏa thuận an ninh với Mỹ và chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại nước này, cũng như hủy bỏ yêu cầu hỗ trợ từ liên minh quốc tế.

Ý kiến của bạn