Giải trí

Xác minh thông tin đơn vị tổ chức show Blackpink ủng hộ 'đường lưỡi bò'

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết, Thanh tra Bộ đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm hướng xử lý.

06/07/2023 07:47

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về việc đơn vị tổ chức concert Blackpink tại Hà Nội - IME ủng hộ "đường lưỡi bò". IME, tên đầy đủ là IME Entertaiment Group Asia là một doanh nghiệp đa quốc gia tại Trung Quốc. Trên website chính của công ty IME có bản đồ "đường lưỡi bò" nằm ngay tại trang chủ.

Sau khi thông tin được đăng tải, website của công ty IME Entertainment thông báo đang tạm đóng. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn lan truyền rầm rộ. Nhiều khán giả Việt Nam phẫn nộ và cho biết sẽ không mua vé xem 2 đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội.

Xác minh thông tin đơn vị tổ chức show Blackpink ủng hộ 'đường lưỡi bò' - Ảnh 1.

Chiều 5/7, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết, Thanh tra Bộ đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm hướng xử lý. Địa chỉ website của công ty ở nước ngoài và hiện nay không thể truy cập được. Thanh tra Bộ cũng được biết, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có văn bản gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - đơn vị cấp phép tổ chức chương trình để xác minh.

Chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 (World Tour Born Pink) vào ngày 29 và 30/7/2023 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép vào ngày 3/7.

Trước điểm đến ở Hà Nội, Blackpink đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10/2022. Kể từ đó, concert của nhóm liên tục cháy vé ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Ngày 4/7, Ban tổ chức show "Born Pink" công khai giá vé chính thức tại concert ở Hà Nội; con số dao động từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng/vé, chia thành 3 hạng khác nhau gồm: VIP (khu vực gần sân khấu nhất, có thể quan sát cận Blackpink), Platinum (khu vực ở trung tâm sân khấu) và CAT (vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi hoặc đứng).

Trước đó một vài ngày, Cục Điện ảnh vừa xác nhận bộ phim điện ảnh "Barbie" sẽ không được công chiếu tại Việt Nam do chứa hình ảnh về bản đồ “đường lưỡi bò” (tức đường chín đoạn).

Ý kiến của bạn