Tin tức

Xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước về chùa Từ Hiếu

(VOVTV) - Sáng 30/1, hàng nghìn tăng ni, phật tử đã đến Công viên Vĩnh hằng - Vườn địa đàng Huế, ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế để chờ đón xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Tác giả Lê Hiếu / VOV miền Trung
30/01/2022 12:42

Lễ Trà tỳ (hỏa táng) Thiền sư Thích Nhất Hạnh kéo dài 18 tiếng tại Công viên Vĩnh hằng - Vườn địa đàng Huế, kết thúc lúc 2h ngày 30/1. Khi cánh cửa lò hỏa táng mở ra, các tăng ni cùng Phật tử ngồi thiền xung quanh hộ niệm.

Xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước về chùa Từ Hiếu - Ảnh 1.

Lễ Trà tỳ (hỏa táng) diễn ra tại Công viên vĩnh hằng - Vườn địa đàng, ở phường Thủy Bằng, thành phố Huế

Lễ rước xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Tổ đình Từ Hiếu

Xá lợi thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó được các tăng ni đưa vào 6 hũ sành để rước về Tổ đình Từ Hiếu, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu xuất gia, tu học cách đây 80 năm. Theo di nguyện của thiền sư, tro cốt sẽ để tại đây và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không xây bảo tháp đặt lọ tro.

Xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh được rước về chùa Từ Hiếu - Ảnh 3.

Đông đảo Phật tử rước xá lợi Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế lúc 0h ngày 22/1, ở tuổi 96. Lễ Tâm tang tổ chức theo hình thức khóa tu im lặng; lễ Trà tỳ diễn ra lúc 9h ngày 29/1 tại Công viên Vĩnh hằng - Vườn địa đàng, phường Thủy Bằng, thành phố Huế.

Ý kiến của bạn