Xã hội

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới

(VOVTV) - Vốn là một xã dân tộc và miền núi khó khăn, song trong những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã tích cực vươn lên phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội. Đó là lý do vì sao dù vẫn còn tồn động nhiều khó khăn cho dịch Covid-19, địa phương đang trên đà về đích nông thôn mới (NTM).

Tác giả Đàm Trượng / VOVTV
22/07/2021 17:29

Hương Cần là xã miền núi của huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), cách trung tâm huyện 25km. Trên địa bàn xã có tổng số 1.840 hộ và 8.244 khẩu sinh sống trên 15 khu dân cư, với 74.02% số dân là người dân tộc thiểu số.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Hương Cần

Có mặt tại Hương Cần trong những ngày nắng chói chang của mùa hè, đường vào nơi đây không "trắc trở" như chúng tôi nghĩ. Ngồi trên xe, ông Kiều Duy Hiển không giấu nổi cảm giác phấn khích. Theo vị chủ tịch xã, ngày xưa, mọi người hay đùa rằng đừng ăn no nếu muốn đi vào địa phận Hương Cần. "Cứ mỗi lần tới đây, ai nấy đều kêu trời, nhất là những ngày mưa. Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Từ khi đường bê tông mới được hoàn thiện, bà con lối xóm ai ai cũng vui vì giao thông nơi đây nay đã khác, không còn khó khăn như trước nữa" - ông Hiển cười.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 2.

Mô hình kinh tế hộ gia đình của gia đình ông Vũ Xuân Trường

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan ban ngành trong huyện cũng như nỗ lực của nhân dân trên địa bàn, xã Hương Cần đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Theo thông tin từ xã Hương Cần, kinh tế xã hội của địa phương đã và đang được đẩy mạnh: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn cơ bản tương đối ổn định; tổng đàn trâu bò và đàn gia cầm được duy trì và phát triển; do ảnh hưởng của giá cả, dịch tả lợn Châu phi và lở mồm long móng nên việc duy trì số lượng tổng đàn lợn giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Vũ Xuân Trường thăm vườn Sa Chi - một loại cây được trồng thử nghiệm tại xã Hương Cần

Công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực hiệu quả, kịp thời khoanh vùng dịch, không để dịch bệnh tả châu Phi lan rộng. Việc quản lý và chăm sóc diện tích rừng phòng hộ luôn được các cấp, ban ngành quan tâm, sâu sát: hiện trên địa bàn xã Hương Cần có 233.1 ha trồng mới; diện tích rừng khai thác là 216 ha (30 ha được trồng theo dự án, 186,2 ha được trồng theo hộ gia đình cá nhân); tổ chức trồng cây phân tán đầu năm được 92.000 cây đạt 100% kế hoạch.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhà văn hóa được xây dựng khang trang tại khu Kẹm xã Hương Cần

Về công tác chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiện xã Hương Cần đang tiếp tục duy trì và củng cố các tiêu chí đã đạt chuẩn. Đến năm 2020 xã đã có 5 khu được công nhận đạt khu Nông thôn mới. Các tiêu chí đến nay xã đã đạt được là 15/19 tiêu chí trên nhiều lĩnh vực: thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở vật chất văn hóa…

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 5.

Nghề chế biến gỗ đem lại thu nhập và tạo công ăn việc làm cho người dân

Cụ thể, về các hoạt động văn hóa, thể thao, xã tiếp tục công tác tuyên truyền hoạt động các ngày lễ của đất nước và của địa phương cũng như triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm kê; sưu tầm, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025; tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mường ở xã.

Thời gian qua, xã Hương Cần cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và Đề án giáo dục của huyện giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, địa phương tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất lớp học, giữ vững trường chuẩn quốc gia. Việc dạy và học ở cả 3 cấp vẫn luôn được duy trì, chú trọng, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trên địa bàn.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 6.

Đường bê tông được xây mới tại khu Đồng Tiến, xã Hương Cần

Đi kèm theo đó, công tác tư pháp được triển khai đầy đủ theo đúng thẩm quyền, các lĩnh vực được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. UBND xã Hương Cần đã soạn thảo xây dựng văn bản chỉ đạo điều hành đảm bảo trình tự đúng theo thẩm quyền, hình thức, nội dung, đúng theo quy định; kiểm tra, rà soát 100% văn bản được ban hành, đảm bảo đúng theo luật định.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ làm việc; thực hiện thủ tục hành chính một cửa liên thông, hành chính công; niêm yết công khai các thủ tục, trình tự tại bộ phận một cửa. Năm 2020, xã Hương Cần đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 169 trường hợp, đăng ký kết hôn 32 và xác nhận tình trạng hôn nhân, khai tử cho 37 trường hợp, thực hiện chứng thực cho 1.279 trường hợp, thu phí và lệ phí là 15.715.000 đồng.

Xã Hương Cần (Phú Thọ): Bước chuyển mình mạnh mẽ hướng đến mục tiêu nông thôn mới - Ảnh 7.

Ông Kiều Duy Hiển- Chủ tịch UBND xã Hương Cần

Trước những đổi thay tích cực của xã Hương Cần, ông Kiều Duy Hiển - Chủ tịch UBND xã Hương Cần chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực giúp nơi này trở nên tươi đẹp để nhân dân ngày càng có cuộc sống sung túc hơn. Tôi tin rằng nơi đây sẽ phát triển, bởi các cấp huyện và tỉnh luôn sát sao, tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân luôn luôn đồng hành sát cánh với xã. Đó là điểm tựa để Hương Cần tiếp tục phấn đấu".

Ý kiến của bạn