Thể thao

World Cup 2022: Ronaldo trải lòng sau thất bại ở World Cup 2022

(VOVTV) - Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, có rất nhiều thông tin về những khúc mắc giữa ngôi sao Cristiano Ronaldo và nội bộ ĐT Bồ Đào Nha, thậm chí một số ý kiến cho rằng những sự rắc rối này đã gián tiếp dẫn tới thất bại của thầy trò HLV Fernando Santos tại Qatar.

Tác giả Lương Trang, Hải Linh / VOVTV
12/12/2022 14:18

Cầu thủ 37 tuổi này bị cho là đã có thái độ chống đối với HLV Santos vì để anh ngồi dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, trong khi đích thân Ronaldo cũng đã viết tâm thư giải thích trên mạng xã hội.

Nội dung tâm thư của Cristiano Ronaldo như sau: "Vô địch World Cup cùng Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi may mắn vì đã giành được nhiều danh hiệu tầm cỡ quốc tế, bao gồm cả với đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng việc đưa tên quê hương mình lên vị trí cao nhất thế giới là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi đã chiến đấu vì nó. Tôi đã chiến đấu hết mình cho giấc mơ này. Trong suốt 16 năm qua, tôi luôn ghi bàn ở 5 kỳ World Cup tham dự, luôn ở bên cạnh những cầu thủ vĩ đại và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ, tôi đã cống hiến hết mình. Những tin đồn tôi luôn để ở bên ngoài sân. Tôi chưa bao giờ từ chối chiến đấu và từ bỏ giấc mơ đó. Đáng buồn là giấc mơ ấy đã kết thúc. Thật không đáng để phản ứng với sức nóng từ dư luận. Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng nhiều điều đã được nói đến, nhiều điều đã được viết ra, nhiều điều đã được suy đoán, nhưng sự cống hiến của tôi cho Bồ Đào Nha không hề thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi luôn là người chiến đấu vì mục tiêu chung của tất cả và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng nghiệp và đất nước của mình. Không có nhiều điều để nói ở thời điểm này. Cảm ơn Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài...".

World Cup 2022: Ronaldo trải lòng sau thất bại ở World Cup 2022 - Ảnh 1.

Ronaldo trải lòng sau thất bại ở World Cup 2022. Ảnh: Reuters

Về phần mình, HLV Santos cũng bảo vệ Ronaldo trước những thông tin không hay về nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông cho rằng việc học trò của mình cảm thấy "không vui" là điều bình thường.      

Cristiano Ronaldo hiện chưa có bất kỳ phát biểu nào liên quan tới việc chia tay ĐT Bồ Đào Nha. Trước VCK World Cup 2022, Lionel Messi - kỳ phùng địch thủ của Ronaldo - đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh cùng đội tuyển Argentina. Đối với Ronaldo, anh dường như vẫn muốn cống hiến cho đội tuyển.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã phát hành một video để tri ân Cristiano Ronaldo sau khi cầu thủ ngôi sao này cùng Bồ Đào Nha dừng chân ở Tứ kết World Cup 2022 sau trận thua Maroc.

Đoạn video dài hơn 30 giây này được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó tổng hợp lại những khoảnh khắc sáng chói trong sự nghiệp của ngôi sao 37 tuổi. Rất nhiều giọng nói của các chuyên gia bóng đá khác nhau cũng xuất hiện trong đoạn clip ngắn này. Họ cùng có chung đánh giá rằng Ronaldo là "một thiên tài tuyệt vời", "tay săn bàn xuất sắc" và kết thúc bằng thông điệp "Cảm ơn CR7".

Ý kiến của bạn