Thể thao

WORLD CUP 2022: Cổ động viên xếp hàng uống bia trước thềm giải đấu

(VOVTV) - Ngay sau khi đặt chân đến Qatar, một trong những việc đầu tiên mà các cổ động viên nước ngoài làm là đi xếp hàng uống bia tại các điểm đã được cấp phép.

20/11/2022 17:18

Lễ khai mạc Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 21 giờ tối nay 20/11 (giờ Việt Nam) trên sân Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Tới thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, các đội tuyển đã có mặt. Người hâm mộ bóng đá đã vượt qua nhiều chặng bay có khi kéo dài tới hơn 20 tiếng đang vô cùng háo hức chờ giờ phút bóng lăn. Trong đó, các cổ động viên Ecuador đặc biệt hồi hộp bởi lẽ đội tuyển quốc gia của họ sẽ đá trận mở màn. 

Về quyết định của Qatar không cho bán bia xung quanh các sân vận động, nhiều cổ động viên cho rằng cũng không vấn đề gì và họ sẽ uống trước khi vào sân.  

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Doha ngày 19/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho rằng người hâm mộ tới Qatar để theo dõi các trận cầu tại World Cup 2022 "có thể sống sót" trong 3 giờ không uống bia mỗi ngày.

Chủ tịch FIFA đưa ra phát biểu trên sau khi nước chủ nhà quyết định cấm bán bia ở khu vực xung quanh các sân vận động (SVĐ). Quyết định được công bố chỉ 48 giờ trước khi khai mạc giải đấu. Theo đó, các loại đồ uống có cồn sẽ không được bán cho người hâm mộ ở khu vực xung quanh bất kỳ SVĐ nào trong số 8 SVĐ sẽ diễn ra các trận cầu của World Cup 2022. Tuy nhiên, người hâm mộ có thể sử dụng đồ uống có cồn ở các điểm được cấp phép.

World Cup 2022 tại Qatar là lần đầu tiên vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới được tổ chức tại một nước Hồi giáo quy định việc sử dụng đồ uống có cồn tại nơi công cộng là bất hợp pháp. Tại Qatar, hành vi say xỉn nơi công cộng có thể bị phạt tù. Mức tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạt tiền lên đến 10.000 riyal (hơn 2.600 USD). Do đó, việc ban tổ chức World Cup ở Qatar chính thức đưa đồ uống có cồn vào danh mục cấm là điều dễ hiểu. Nếu người hâm mộ vi phạm quy định sẽ bị cấm tham dự sự kiện bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Quyết định trên của ban tổ chức World Cup 2022 khiến hãng bia Budweiser "méo mặt".  Hãng này đã tài trợ hàng chục triệu USD cho FIFA để được độc quyền bán bia tại World Cup 2022. 

World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/11-18/12 với 64 trận đấu. Đây cũng là vòng chung kết World Cup ngắn nhất trong lịch sử. 

Trận đấu khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam) giữa chủ nhà Qatar và Ecuador./.

Ý kiến của bạn