Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26/11 cảnh báo các quốc gia không nên vội vàng áp đặt hạn chế đi lại vì lo ngại trước biến thể COVID-19 mới.
24/11/2021 08:18
(VOVTV) - Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu cảnh báo, diễn biến dịch tại khắp châu Âu và Trung Á đang rất nghiêm trọng và khu vực gồm 53 quốc gia này có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong mới do COVID-19 vào mùa Xuân tới.
15/11/2021 09:03
Một số quốc gia Trung và Đông Âu đang căng mình đối phó với đợt bùng phát dịch Covid-19 mới với số ca nhiễm và tử vong tăng cao.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổ chức này tiếp tục tiến trình xem xét, đánh giá để cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do Nga sản xuất, sau một thời gian bị đình trệ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt 1-2 tỷ ống tiêm trên toàn cầu vào năm 2022 và điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ của chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang được triển khai rộng rãi khắp thế giới.
COVID-19 đang đạt mức kỷ lục ở nhiều quốc gia trên khắp châu Âu trong mùa đông, khiến Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi hành động.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đang tăng theo chiều hướng "đặc biệt lo ngại" và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới.
(VOVTV) - Trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm cách lập biểu đồ dự báo khu vực và thời điểm cụ thể đại dịch này sẽ trở thành bệnh đặc hữu.
(VOVTV) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/11 đã chính thức phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa Covid-19 Covaxin của Ấn Độ. Covaxin là vaccine do công ty dược Bharat Biotech có trụ sở tại thành phố, bang Telangana nghiên cứu phát triển.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về nguy cơ một virus mới có thể xuất hiện, và kêu gọi cộng đồng quốc tế rút ra bài học từ đại dịch Covid-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này cần 23,4 tỷ USD trong vòng 12 tháng tới nhằm khống chế đại dịch Covid-19 và hối thúc các nước G20 dẫn đầu nỗ lực này.
Bắc Kinh kêu gọi WHO duy trì cách tiếp cận “khách quan, khoa học” khi cơ quan này khởi động giai đoạn điều tra mới về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.
WHO cho biết, nhóm tư vấn mới được thành lập về các mầm bệnh nguy hiểm có thể là "cơ hội cuối cùng " để xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị rằng những người bị suy giảm miễn dịch nên được tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường sau khi đã tiêm đủ liều tiêu chuẩn trước đó.
Trong một bước đi mang tính lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới mang tên RTS,S (còn được gọi là Mosquirix) do hãng dược của Anh - GlaxoSmithKline phát triển.
(VOVTV) - Ngày 5/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, dù có nhiều quan điểm cho rằng cuộc chiến này sắp đi tới hồi kết.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua tiếp tục lên tiếng cảnh báo tình trạng “bất bình đẳng kinh hoàng” giữa các quốc gia về khả năng tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 vẫn đang tiếp tục kéo dài và ngày càng nghiêm trọng.
Người đứng đầu WHO hôm 28/9 lên tiếng xin lỗi sau khi nhóm điều tra đưa ra cáo buộc nhân viên của tổ chức lạm dụng tình dục phụ nữ ở CHDC Congo trong đợt dịch Ebola 2018-2020.
Tổ chức Y tế Thế giới hạ cấp cảnh báo với các biến chủng này vì tỷ lệ lây nhiễm suy giảm đáng kể.
Số ca Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới trong tuần trước giảm mạnh, đánh dấu lần đầu tiên con số này giảm đáng kể trong 2 tháng qua.
Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, tiêm chủng vắc xin vẫn là yếu tố tiên quyết giúp thế giới kiểm soát đại dịch Covid-19.
Toàn thế giới đều đang chờ đợi hồi kết của cuộc khủng hoảng Covid-19 nhưng sự kết thúc của đại dịch này không nhất thiết đồng nghĩa với việc chấm dứt số ca mắc mới.
Biến thể Eta nằm trong danh sách “biến thể cần quan tâm” của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và hiện đang được các nhà khoa học theo dõi do có khả năng ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm và hiệu quả của vaccine COVID-19.
Các quan chức WHO hôm 7/9 cho biết, đại dịch Covid-19 có khả năng “tồn tại cùng chúng ta” khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến ở các quốc gia chưa được tiêm chủng và hy vọng tiêu diệt hoàn toàn virus đang giảm dần.