Tin tức

WHO: Châu Phi đối mặt với sự gia tăng của dịch bệnh do động vật truyền sang người

(VOVTV) - Ngày 14/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo châu Phi đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh do các mầm bệnh truyền từ động vật sang người trong thập kỷ 2012-2022 sẽ cao hơn so với giai đoạn 2001-2011.

15/07/2022 10:56

Tuyên bố từ Văn phòng WHO khu vực châu Phi, trích dẫn một nghiên cứu mới của WHO, nêu rõ châu lục này đã báo cáo 1.843 sự kiện sức khỏe cộng đồng được xác nhận kể từ năm 2001, 30% trong số đó là các đợt bùng phát dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là bệnh do virus Ebola, bệnh sốt xuất huyết, bệnh than, bệnh dịch hạch và bệnh đậu mùa khỉ.

Trong năm nay, tính đến ngày 8/7, châu Phi đã báo cáo 2.087 trường hợp, trong đó có 203 trường hợp được xác nhận.

WHO: Châu Phi đối mặt với sự gia tăng của dịch bệnh do động vật truyền sang người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

WHO cảnh báo sự gia tăng dân số ở lục địa châu Phi, quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và sự xâm lấn môi trường sống của động vật hoang dã đang làm gia tăng các đợt bùng phát dịch bệnh từ động vật, với xuất phát điểm là các vùng sâu vùng xa.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Brazzaville, thủ đô của Cộng hòa Congo, Giám đốc WHO khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cho biết: "Với việc giao thông được cải thiện ở châu Phi, mối đe dọa của các mầm bệnh truyền từ động vật di chuyển đến các trung tâm đô thị lớn đã tăng lên. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm từ động vật trước khi lây nhiễm lan rộng đồng thời ngăn chặn châu Phi trở thành tâm điểm mới của các bệnh truyền nhiễm".

Nhận thức rõ rằng việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm từ động vật ở châu Phi là rất phức tạp, WHO khuyến nghị các ngành, lĩnh vực và cộng đồng cùng hợp tác, coi đó là cách tiếp cận duy nhất để bảo vệ sức khỏe con người.

Từ năm 2008, WHO đã tăng cường hợp tác khu vực với Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Thú y Thế giới để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với các dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật ở châu Phi. Mới đây nhất, 3 cơ quan này đã phối hợp trong đối phó đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 14 vừa kết thúc tại CHDC Congo.

Ý kiến của bạn