Thành phố Hà Nội hiện có 536 đơn vị (phường, xã) đạt cấp độ 1 (tương ứng với màu xanh, nguy cơ thấp); 43 đơn vị đạt cấp độ 2 (tương ứng màu vàng, nguy cơ trung bình); Không có địa bàn nào cấp độ 3 (tương ứng màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ 4 ( tương ứng màu đỏ, nguy cơ rất cao).
05/02/2022 12:35
(VOVTV) - Tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức của TP.HCM tiếp tục đạt cấp độ 1 của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Đây là báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM.
29/01/2022 17:22
(VOVTV) - TP.HCM tiếp tục là “vùng xanh COVID”. Trong đó, đáng nói là hiện toàn bộ các quận, huyện, thành phố trên địa bàn đều là vùng xanh, không có địa phương nào là vùng vàng, cam, đỏ.
(VOVTV) - UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, toàn thành phố chính thức trở thành “vùng xanh”
Trong 3 tuần liên tiếp, dịch tại TP.HCM ở cấp độ 1 (vùng xanh), chỉ riêng huyện Nhà Bè là vùng vàng, không có quận huyện nào tăng cấp độ dịch so với tuần trước.
(VOVTV) - Trong văn bản công bố cấp độ dịch trên địa bàn do UBND TP.HCM vừa công bố, địa phương này tiếp tục là “vùng xanh”, mức độ nguy cơ thấp. Như vậy, đây là tuần thứ 2 liên tiếp, cấp độ dịch của TP.HCM là cấp độ 1.
Tính đến thời điểm hiện tại, 2 huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ (Hà Nội) đã chuyển cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2. Như vậy, thành phố không còn quận, huyện nào là "vùng xanh".
(VOVTV) - Ngày 8/1, TP.HCM đạt cấp độ 1 của dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tức trở thành "vùng xanh".
UBND Thành phố Hà Nội vừa có thông báo mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ "vùng xanh" lên "vùng vàng", các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2. Thành phố yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được hoạt động sau 21 giờ hàng ngày.
(VOVTV) - Sáng 30/10, UBND thành phố Cần Thơ ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19, theo đó, toàn thành phố từ cấp độ 1 sẽ chuyển xuống cấp độ 2 theo Nghị quyết 128.
Từng là tâm dịch với vài nghìn ca COVID-19 mỗi ngày, đến nay TP.HCM đã cho phép một số trường học mở cửa trở lại, trong khi Hà Nội vẫn chưa đưa ra phương án cụ thể.
Từ 1/10, TP.HCM nới lỏng sau 5 tháng “ngủ đông” chống dịch, đến nay kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về, rất nhiều người vùng xanh mong được bán tại chỗ trở lại.
(VOVTV) - Tại Quảng Ninh, bên cạnh những kết quả tích cực trong kiểm soát dịch bệnh và bao phủ vaccine phòng Covid-19, liều "vaccine ý thức" vẫn luôn cần thiết để đảm bảo giữ vững "vùng xanh" an toàn.
Dù Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng các chốt tự quản "vùng xanh" ở tổ dân phố, khu dân cư vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, trở thành “pháo đài” chống dịch COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 20/9, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với UBND phường Phú Cường khoanh vùng, truy vết, xử lý chùm ca bệnh vừa được phát hiện tại địa phương.
(VOVTV) - Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ngày 18/9, sau 3 đợt xét nghiệm, tỷ lệ dương tính COVID-19 tại vùng xanh và vàng đã giảm. Từ nay đến hết ngày 30/9, ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh.
Vài ngày sau nới lỏng giãn cách, người dân tại một số quận thuộc "vùng xanh" Hà Nội tranh thủ mang xe máy, ôtô đi sửa và bảo dưỡng sau thời gian không sử dụng.
Khách hàng tới các quán ăn, uống, cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử ở "vùng xanh" Hà Nội như Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ... phải chấp hành quét mã QR theo yêu cầu của Thành phố.
(VOVTV) - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.
Việc nới lỏng hơn nữa đối với "vùng xanh" sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có nguy cơ dịch tễ, tỉ lệ tiêm vắc xin của thành phố cũng như đặc điểm dân cư và kịch bản phòng, chống dịch.
Rất đông hộ kinh doanh hàng quán ở “vùng xanh” huyện Gia Lâm (Hà Nội) không giấu được niềm vui khi được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng đóng cửa.
Cục hàng không kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận và phê duyệt kế hoạch tổ chức 22 đường bay nội địa được phân thành 3 nhóm "xanh, vàng, đỏ" với đối tượng hành khách và quy định đi kèm.
(VOVTV) - Bắt đầu từ 6h ngày 6/9, huyện Gia Lâm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn (không uống) tại 19/22 xã, thị trấn “vùng xanh” trên địa bàn được mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang về.