Tin tức

Vùng Vịnh thúc đẩy hòa giải Nga và Ukraine

(VOVTV) - Các nước Vùng Vịnh đang nỗ lực thúc đẩy hòa giải Nga và Ukraine thông qua các hoạt động ngoại giao.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
01/06/2022 07:29

Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Oman, Kuwait, Bahrain và Qatar sẽ gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại trụ sở của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh ở Riyadh vào ngày 1/6.

Vung Vinh thuc day hoa giai Nga va Ukraine - Anh AFP.jpg

Vùng Vịnh thúc đẩy hòa giải Nga và Ukraine. Ảnh: AFP

Cùng ngày, ngoại trưởng các nước Vùng Vịnh cũng sẽ thảo luận trực tuyến với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Đây được coi là một phần trong nỗ lực ngoại giao nhằm góp phần kết thúc căng thẳng Nga và Ukraine. Trong tâm chính của các cuộc gặp sẽ là vấn đề dầu mỏ, đặc biệt là trước áp lực của phương Tây và Mỹ nhằm tăng cường bơm dầu, cũng như cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

Các ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh sẽ tái khẳng định lập trường là chấm dứt xung đột Nga và Ukraine, không leo thang và thúc đẩy các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Các nước Saudi Arabia kêu gọi các giải pháp ngoại giao và đối thoại để giải quyết căng thẳng Nga Ukraine, đảm bảo an ninh và hòa bình cho tất cả các bên.

Ý kiến của bạn